Phát biểu ý kiến tại buổi họp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, trong năm 2009, được Việt Namchọn là Năm Ngoại giao Văn hóa (NGVH), công tác NGVH đã được Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai có trọng tâm, trọng điểm và bước đầu gặt hái một số thành công. Thông qua hơn 300 hoạt động văn hóa, Việt Nam đã giới thiệu văn hóa dân tộc ở nhiều nước trên thế giới và đón khoảng 200 đoàn nghệ thuật của nước ngoài vào biểu diễn tại Việt Nam với nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật phong phú và đa dạng. Phó Thủ tướng cảm ơn Đoàn Ngoại giao, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam đã ủng hộ, phối hợp và tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác NGVH của Việt Nam, như chia sẻ kinh nghiệm về NGVH, tham gia vận động để Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Hát ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, ủng hộ bầu chọn Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới...
Các đại biểu đã lắng nghe nhiều Đại sứ đóng góp ý kiến thiết thực cho công tác NGVH của Việt Nam trong thời gian tới và việc hình thành Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của Chính phủ Việt Nam.
* Tối 5-2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và UBND TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt Đoàn ngoại giao nhân dịp năm mới và đón Tết cổ truyền dân tộc, đồng thời tổ chức một chương trình biểu diễn nghệ thuật được xem là sự kiện mở đầu cho các hoạt động văn hóa - nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các vị Đại sứ, đại diện trong Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương và Hà Nội, cùng đông đảo nhân dân Thủ đô. Trong phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định, trong năm 2009, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có những đóng góp tích cực, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa đối ngoại, góp phần xây dựng tình hữu nghị, vì hòa bình, hợp tác phát triển giữa các quốc gia. Năm 2010 là năm Việt Nam có nhiều sự kiện trọng đại, trong đó có Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, cùng với Thủ đô và các tỉnh, thành phố trong cả nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao có quy mô quốc tế. Đồng chí bày tỏ mong muốn bạn bè trên thế giới sẽ đến Việt Nam cùng tham gia các hoạt động kỷ niệm này.
Buổi gặp mặt được tiếp tục với một chương trình nghệ thuật đặc sắc do Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng và biểu diễn.