Gặp gỡ đối tác Việt Nam – Tây Ban Nha cho các dự án

Xem tin gốc 

VOV Online - 28 tháng trước 14 lượt xem

(VOV) - Việt Nam đang phải đối mặt với 3 thách thức lớn là cơ sở hạ tầng, môi trường và biến đổi khí hậu. Đây là những lĩnh vực cần nguồn đầu tư rất lớn...

Sáng 23/3, tại Hà Nội, Viện Ngoại thương Tây Ban Nha (ICEX) và Phòng Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức hội thảo “Gặp gỡ đối tác Việt Nam – Tây Ban Nha cho các dự án”.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định: Trong quá trình phát triển hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với 3 thách thức lớn là cơ sở hạ tầng, môi trường và biến đổi khí hậu. Đây là những lĩnh vực cần nguồn đầu tư rất lớn, cũng như là những lĩnh vực tạo cho tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn. Trong thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục có nhiều chính sách để thu hút đầu tư có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần có phương pháp quản lý những nguồn tài trợ, quản lý ngành, đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn đầu tư.

Về hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Tây Ban Nha, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nói: “Trong lĩnh vực giao thông vận tải mới chỉ có một số dự án đã kết hợp với đối tác Tây Ban Nha trong lĩnh vực đường sắt và hàng hải. Để tăng cương sự hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giữa hai nước, hiện dự thảo Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai nước về phát triển cơ sở hạ tầng đang được Bộ Giao thông Vận tải hai nước xem xét và thảo luận. Hy vọng trong thời gian tới, bản ghi nhớ này sẽ được ký trong một khuôn khổ pháp lý để mở ra sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Tây Ban Nha”.

Hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ hơn 30 doanh nghiệp danh tiếng hàng đầu Tây Ban Nha với chuyên môn kỹ thuật cao trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông như xây dựng hạ tầng giao thông và lắp đặt các hệ thống cơ – điện – kiểm soát liên quan; lĩnh vực môi trường như nước, nước thải, chất thải rắn; lĩnh vực năng lượng như phát điện, truyền tải, phân phối điện, dầu khí, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng. Qua đó, thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Tây Ban Nha, để cùng tham gia vào các dự án được tài trợ bởi các nguồn quỹ đa biên hoặc các nguồn tài chính khác, cũng như tìm hiểu các phương thức tài trợ dự án hạ tầng mới./.

Thu Hiền, Lưu Huyền

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang