“Đồng vốn về đúng lúc cơ hội đến thì thanh niên sẽ giành phần thắng, còn không cơ hội sẽ qua đi nên không chạy không được” - bạn Nguyễn Ký Nin, cán bộ Quận đoàn 12 (TP.HCM), bày tỏ.
Để tín chấp cho bạn trẻ vay thì phải tận mắt coi ngó địa hình, kiểm tra cơ sở vật chất để thẩm định. Vậy nên làm công việc này, với các cán bộ Đoàn - Hội là đi lia lịa.
Học chuyên ngành quản trị kinh doanh, có việc làm ổn định tại trường nhưng “máu me” nên Lê Thị Thúy Loan về công tác tại Hội LHTN, phụ trách công tác vay vốn của Hội. Mới đây nhận được tín hiệu từ cơ sở, Loan xách xe chạy thẳng đến tận nơi. Sau khi tham quan mô hình nuôi thỏ của bạn Nguyễn Hồng Phúc (P.Thạnh Xuân, Q.12) - đang có nhu cầu vay vốn để mở rộng quy mô chăn nuôi - Loan góp ý: “Quan trọng là bạn đã tìm đầu ra cho sản phẩm, thế là tốt rồi.
Thế nhưng chuồng trại của bạn chưa quy củ lắm, nguồn rau sạch chưa chủ động. Vay vốn rồi phải khắc phục điều này nhé”. Phúc đang theo học Trường trung cấp Nông nghiệp TP và dự tính xây dựng chuồng trại, mua thêm con giống. Loan cho biết sắp tới dự án của Phúc sẽ được phát vay.
Nhưng đôi lúc cũng... ú tim. Nin vẫn nhớ lần đầu cho một bạn trẻ vay vốn và bị quỵt. Thu nhập vài trăm ngàn đồng nhưng Nin và một bạn cán bộ đoàn nữa cũng phải ki cóp tiền túi hằng tháng nộp vào ngân hàng, giữ uy tín để nhiều bạn trẻ khác còn tiếp tục được vay, bởi “nếu có nợ xấu thì phía ngân hàng sẽ dè dặt hơn khi phát vay cho thanh niên thuộc đơn vị đó”- Nin nói.
Thay vì tập trung khai thác từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, ở cơ sở để khai thác được nhiều đồng vốn cho bạn trẻ, nhiều thủ lĩnh đã tìm thêm các nguồn vốn khác cũng vay với lãi suất thấp, thế chấp bằng... uy tín.
Từ ngày làm bí thư đoàn phường đến nay đã hơn năm năm, Trần Thị Kim Ngân, bí thư đoàn P.3, Q.4, đã nhiều lần hỗ trợ các bạn trẻ được vay vốn làm ăn. Ngân tự hào bấy nhiêu năm nhưng chưa một lần bị dự án nào “quỵt”.
Nhận hồ sơ xin vay vốn của thanh niên, thấy phù hợp với đối tượng nào Ngân chuyển đến nguồn vốn đó ngay. Nếu là nữ thì tranh thủ nguồn vốn của hội phụ nữ, là hộ nghèo thì vay từ nguồn quỹ của phường hay vay từ nguồn quỹ phát triển đô thị... Thậm chí có khi khó khăn quá, các bạn cán bộ đoàn phường còn hùn tiền để thanh niên vay xử lý tình huống cấp thời!
Với Loan việc thẩm định dự án làm ăn của bạn trẻ luôn được cô trăn trở và tìm hướng tư vấn thêm giúp các bạn sử dụng vốn vay hiệu quả hơn. Bất kể nắng mưa, Loan không chỉ đi khắp các huyện ngoại thành để đến với những bạn trẻ cần vốn mà còn nắm rõ từng trường hợp hiện nay làm ăn ra sao, “vì họ còn là bạn của mình”, Loan nói.
“Nhìn thấy những người trẻ ăn nên làm ra với đồng vốn của Đoàn-Hội, đó chính là nguồn động viên lớn nhất để tụi mình tiếp tục chạy đôn chạy đáo tìm tiếp nguồn vốn cho bạn vay”, Loan bày tỏ. Và đến mức lo tìm vốn cho thanh niên vay mà nhiều cán bộ Đoàn - Hội quên luôn mức thu nhập còn rất ít ỏi của mình.
Đến Quận đoàn 10 tìm Mai Nhật Phương - người phụ trách vốn vay cho thanh niên - hiếm khi gặp được bởi Phương khi thì đến ngân hàng thương thảo, khi lại bận đi khảo sát những dự án của thanh niên và có khi lại xoay vòng đến với những bạn đã được phát vay để xem dự án làm ăn thế nào còn kịp thời hỗ trợ...