Sau các nghi thức tế lễ truyền thống như dâng hương, rước kiệu bài vị Đức Ông Trần Quốc Tảng tuần du khu an ngự là các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian được diễn ra như múa rồng, đua thuyền chải, cờ bỏi, cờ người, bịt mắt đập niêu, bịt mắt đánh trống, tổ tôm điếm, đẩy gậy, kéo co, chọi gà...
Đặc biệt lễ hội năm nay, Ban tổ chức vẫn duy trì các hoạt động thi soạn dâng lễ, nấu cơm, thổi xôi, têm trầu, bày mâm quả đã thu hút 15 khu phố trên địa bàn phường tham gia. Đoàn chèo Quảng Ninh cũng đem đến cho lễ hội một không khí hào hùng về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta qua vở chèo: “ Thần tích Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng”.
Đền Cửa Ông thờ phụng Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, con trai thứ ba của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng nhiều thân sỹ nhà Trần. Đức ông Trần Quốc Tảng là người đã có công giúp nhà Trần đánh giặc Nguyên Mông trấn giữ Cửa Suốt bảo vệ vùng Đông Bắc của tổ quốc cách đây hơn 600 năm.
Ông Phạm Huy Hoàng, Phó ban tổ chức lễ hội đền Cửa Ông cho biết: Lễ hội được tổ chức trang trọng, công tác an ninh trật tự được đảm bảo và ngay trong ngày khai hội, đền Cửa Ông đã đón gần năm vạn du khách thập phương tham dự lễ hội.
Được biết Hội Đền Cửa Ông chính thức mở vào ngày 3 tháng 2 âm lịch và kéo dài cho đến hết tháng 3 âm lịch và được tổ chức hai năm một lần vào năm chẵn, là dịp để nhân dân ôn lại truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của ông cha ta, đồng thời gìn giữ và phát huy những nét đẹp về bản sắc văn hóa dân tộc.
QUANG THỌ