Gần 600 trăm học viên cai nghiện ma túy trốn trại ở Hải Phòng: Trách nhiệm thuộc về ai?

Xem tin gốc 

Đời sống & Pháp luật - 26 tháng trước 203 lượt xem

Gan 600 tram hoc vien cai nghien ma tuy tron trai o Hai Phong: Trach nhiem thuoc ve ai?

Vào hồi 18 giờ 20 phút, ngày 16/5/2010, người dân thành phố Hải Phòng sững sờ, xáo động trước thông tin 587/826 trong tổng số 826 (chiếm 71%) học viên đang cai nghiện ma túy ở Trung tâm Giáo dục Lao động số 2 thuộc địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã đồng loạt bỏ trốn ra ngoài, đi bộ thành từng đoàn qua địa bàn huyện An Lão tiến vào trung tâm thành phố Hải Phòng. Sự việc này đã tạo cú sốc lớn và gây hoang mang lo lắng trong đời sống nhân dân thành phố cảng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng đã khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng triển khai phương án xử lý kịp thời. Công an thành phố đã tổ chức triển khai lực lượng giám sát hành trình các học viên đi bộ dọc đường đảm bảo không gây rối, không đập phá và có những hành vi manh động dọc đường. Đồng thời kêu gọi, vận động các học viên quay trở lại Trung tâm hoặc trở về gia đình, địa phương. Tuy nhiên, do hiếu kỳ một số thanh niên, người dân đã đi theo số học viên trên tạo đám đông gây ách tắc giao thông tại 1 số điểm thuộc địa bàn huyện An Lão. Sau khi đi hết địa bàn huyện An Lão, đến khu vực Cựu Viên, quận Kiến An, cơ bản các học viên đã trở về gia đình. Đến 1 giờ ngày 17/5 tình hình an ninh trật tự đã được đảm bảo. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, 127 trong tổng số 587 học viên bỏ trốn đã tự nguyện quay trở về Trung tâm.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn giữa học viên Bùi Đức Thọ, sinh năm 1985 tại 144 Chùa Hàng, Lê Chân và học viên Hoàng Ngọc Duy, sinh năm 1984 tại Hòa Bình, Thủy Nguyên. Hai bên xô xát dẫn đến đánh chửi nhau lúc 17 giờ 45 phút ngày 16/5/2010. Cán bộ Trung tâm số 2 đã yêu cầu 02 đối tượng trên viết bản kiểm điểm để có hình thức giáo dục cụ thể. Sau đó đến giờ học viên ăn tối (khoảng 18 giờ cùng ngày) cũng do bức xúc từ sự việc trên Nguyễn Quang Đạo, sinh năm 1982 tại Quang Trung, An Lão và Nguyễn Ngọc Hòa, sinh năm 1971 tại Phù Liễn, Kiến An đã khởi xướng và xúi giục các học viên của trung tâm bỏ trốn ra ngoài.

Phóng viên báo ĐS &PL đã trực tiếp gặp ông Nguyễn Đình Hoa, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 để tìm hiểu rõ sự việc, ông Hoa cho biết: "nếu các học viên tự quay trở lại trung tâm sẽ không xử lý kỷ luật và Trung tâm của ông chỉ có 8% là tự nguyện".

Trao đổi với PV báo ĐS &PL, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng, Đại tá Dương Tự Trọng cho biết: "Tính đến thời điểm này lực lượng Công an đã giám sát không để các đối tượng manh động gây rối trên đường bỏ trốn khỏi Trung tâm. Hiện tại chúng tôi đã có danh sách các học viên bỏ trốn, sẽ kết hợp với gia đình các học viên thuyết phục họ quay trở lại Trung tâm, những trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật sẽ lập danh sách quản lý tại địa phương và xử lý nghiêm nếu không quay trở lại Trung tâm".

Được biết, đây là lần thứ 2, Hải Phòng để xảy ra trường hợp các học viên cai nghiện bỏ trốn. Ngày 17/4/2005 gần 40 học viên của Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Hải Phòng ở xã Gia Minh huyện Thủy Nguyên cũng có hành vi tương tự.

Ông Nguyễn Đình Hoa, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 đang làm việc với các phóng viên cơ quan báo chí

Phóng viên báo ĐS &PL tìm đến Sở LĐTB &XH, đơn vị quản lý trực tiếp của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 để tìm hiểu thêm, về vụ việc. Tuy nhiên, tại đây ông Đỗ Văn Bình - Chánh văn phòng Sở LĐTB &XH đã tỏ thái độ không hợp tác rằng: "Mọi thông tin UBND thành phố đã trực tiếp công bố, đó là nguồn tin chính thống, chúng tôi không có điều gì để cung cấp cho cơ quan báo chí được". Rõ ràng đây là thái độ trốn tránh trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp theo ngành dọc của Sở LĐTB &XH Hải Phòng khi các cơ quan báo chí muốn tìm hiểu về trách nhiệm của Sở đối với việc theo dõi quản lý hoạt động của Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội số 2, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở này.

Để xảy ra sự việc trên, các ngành, đơn vị có liên quan cần xác định đây là một bài học về việc nắm bắt tình hình, quản lý các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, việc quản lý, các chế độ chính sách được áp dụng tại các Trung tâm, những biến động thực tế và nhạy cảm để có biện pháp chủ động, kịp thời tránh tình trạng lặp lại như thời gian vừa qua. Báo ĐS &PL sẽ tiếp tục chuyển tải đến bạn đọc những thông tin tiếp theo khi vụ việc được điều tra, làm rõ và những căn nguyên nào dẫn đến những tình trạng các học viên của các Trung tâm cai nghiện tại Hải Phòng trốn trại. Đặc biệt, là trách nhiệm thuộc về ai trong những sự việc đã xảy ra như một tiền lệ đáng tiếc này.

Hà Thành - Huyền Thương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang