Theo báo chí Italia, gần 400 người, trong đó có nhiều bộ trưởng và quan chức chính phủ, nhiều viên tướng cảnh sát và quân đội đã có tên trong danh sách được tìm thấy trong máy tính của Diego Anemone, nhà thầu đã bị bắt. Diego Anemone bị cáo buộc đã hối lộ bằng tiền và gái đẹp cho một số quan chức để được trúng thầu xây các công trình phục vụ Hội nghị thượng đỉnh G-8 ở Italia.
Trước đó, Bộ trưởng Công nghiệp Italia Claudio Scajola đã phải từ chức sau khi báo chí tiết lộ nhiều sai phạm về tài chính và lạm dụng quyền lực, cũng như những dính líu của ông đối với đường dây hối lộ của Anemone. Các cơ quan điều tra Italia hiện đang tiến hành làm rõ sự dính líu của 400 nhân vật trong “bản danh sách đen” đối với Anemone.
Phe đối lập Italia đã lên tiếng lo ngại về khả năng xảy ra một vụ bê bối nghiêm trọng đã từng làm sụp đổ chính phủ và cả hai viện Quốc hội Italia vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước.
Vụ bê bối tham nhũng và hối lộ có tên Tangentopoli bùng nổ vào năm 1992 đã khiến một chính phủ sụp đổ, 8 cựu thủ tướng và hơn 5.000 chính trị gia và doanh nhân bị điều tra, với hơn 1.000 người bị kết án tù.
Ngày 13/5, thủ tướng Berlusconi đã phủ nhận khả năng xảy ra một vụ Tangentopoli thứ 2.
Minh Tâm (Theo LTP)
