Gần 200 cảnh sát chốt cả tháng đảm bảo an ninh chùa Hương

Công an Hà Nội huy động gần 200 cảnh sát đến từ nhiều quận huyện, các phòng nghiệp vụ về cắm chốt tại chùa Hương để giữ gìn an ninh trật tự lễ hội dài nhất nước.

Sáng 13/12 (mùng 6 Tết), chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) khai hội và kéo dài tới cuối tháng 3 âm lịch.

Trao đổi với Zing.vn, đại tá Lê Xuân Văn - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cho biết, Tết năm được nghỉ dài ngày nên lượng khách đến lễ, vãn cảnh chùa Hương đã đông trước khai hội. Cao điểm trong ngày 4 và 5 Tết, khu di tích này đón 5-60.000 khách đến lễ chùa, tăng 200% so với dịp Tết Ất Mùi.

Theo đại tá Văn, để đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội 2016, Công an Hà Nội đã điều động 188 cán bộ thuộc 5 quận huyện, 8 phòng nghiệp vụ xuống chốt ở chùa Hương làm nhiệm vụ. Từ 5h sáng mùng 2 Tết, cán bộ thuộc biên chế Công an huyện Mỹ Đức phải có mặt tại các chốt chặn thi hành công vụ. Lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát môi trường, cảnh sát giao thông thuộc thành phố sẽ điểm danh quân số sau đó 2 hôm.

Trưa mùng 5 Tết, ngã 3 lối lên đền Trình - động Hương Tích đông nghẹt khách hành hương. Bên cạnh số ít cảnh sát mặc thường phục đi tuần tra công khai, các lực lượng khác được lệnh hóa trang để phòng ngừa tội phạm trộm cắp móc túi.

Theo đại úy Cao Minh Đức - Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Mỹ Đức, trước ngày khai hội, dù lượng khách đến chùa Hương rất đông nhưng tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo.

Những nơi đông người luôn có cảnh sát hóa trang đứng quan sát để phát hiện những kẻ lợi dụng chen lấn, tạo cơ hội móc túi.

"Mùa lễ hội năm nay chúng tôi kiên quyết quét vét những người ăn mày, ăn xin hoạt động trong khu vực chùa" - trưởng công an huyện khẳng định.

Trưa mùng 5 Tết, hàng trăm người xếp hàng lên cáp treo. Đại diện công an huyện Mỹ Đức cho hay, sẽ kiến nghị công ty quản lý cáp treo xem xét lại hình thức tổ chức bán vé. "Nhận thấy cáp treo quá tải nhưng công ty không khuyến cáo người đi, vẫn bán vé thu tiền khiến ách tắc càng thêm ách tắc" - cán bộ công an sở tại nói.

Ông Mùi Mai Lân - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn (đơn vị quản lý cáp treo chùa Hương) cho biết, theo thiết kế, mỗi giờ cáp treo vận chuyển được 1.500 người. Ghi nhận của Zing.vn cho thấy do các quầy bán vé đặt khuất khu vực lối lên cáp treo nên khách khó biết về tình trạng quá tải của dịch vụ. Nhiều người chờ đợi 2 giờ không lên nổi cabin đành bỏ về, bán lại vé cho người đến sau xếp hàng.

Khách đông, nhiều đoàn hành hương ngồi nghỉ ở lối đi lại khiến giao thông bộ trong khu vực chùa ùn tắc. "Nhắc nhở bà con rất khó khăn vì họ nói mệt thì phải nghỉ" - sĩ quan ứng trực gần động Hương Tích chia sẻ.

Cách động Hương Tích khoảng 200 m, đoàn người kẹt cứng, không thể di chuyển. "Tôi đứng chờ ở đây từ 10h sáng đến 15h chiều không vào được bên trong động nên đành quay xuống" - khách hành hương quê ở Mỹ Đức nói.

Việt Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gan-200-canh-sat-chot-ca-thang-dam-bao-an-ninh-chua-huong-post626106.html