Game thủ cũng cần tuân thủ Hiệp định Genève
Xem tin gốc
Báo Đất Việt - Khoa học
- 6 tháng trước
26 lượt xem 1 tin đăng lại
Ủy ban của Hội chữ thập đỏ đang thảo luận xem liệu các game thủ có vi phạm Luật Nhân đạo quốc tế khi họ giết hại rất nhiều người trong thế giới ảo hay không.
Hồi đầu năm nay, nhà sản xuất game Activision tính được 62 tỷ người đã bị “giết” trong game bắn súng Call of Duty: Black Ops, trong đó có 242 triệu người bị đâm chết ở cự li rất gần.
“Trong khi chúng ta đang truyền bá mạnh mẽ luật nhân đạo quốc tế trên khắp thế giới thì lại có gần 600 triệu game thủ đang vi phạm luật này trong thế giới ảo”, trang web của ủy ban nói.

|
| Hầu hết những game chiến tranh đều không có cơ chế chấp nhận đầu hàng. Khi ai đó bị thương, hành động lịch sự nhất là kết liễu người đó. (Nguồn: Daily Mail) |
“Những game bạo lực ảnh hưởng tới từng cá nhân như thế nào đang là đề tài được tranh luận sôi nổi. Nhưng đây là lần đầu tiên, các hội viên của Hội chữ thập đỏ thảo luận về vai trò của chúng ta và trách nhiệm phải hành động để chống lại sự vi phạm trong các video game”, trang web viết.
Nhưng liệu các game thủ của trò chơi bắn súng này có bị truy tố hay không lại là vấn đề khác.
Hành động của ủy ban sẽ nhằm vào nhà phát triển game: khi các game chiến tranh đang trở nên sát với hiện thực, thì phải chăng các nhà sản xuất game phải có trách nhiệm đưa các yếu tố nhân văn vào những trò chơi của mình.
Call of Duty: Black Ops, chính thức được giới thiệu vào ngày 30/ 4/ 2010, lấy bối cảnh là Chiến tranh lạnh và chiến tranh Việt Nam. Trò chơi gồm rất nhiều màn chơi mà trong đó người chơi sẽ phải điều khiển lính Mỹ bắn giết lính Việt Nam cũng như tàn phá nhà cửa, làng mạc Việt Nam.
Từ khóa liên quan
Danh từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Tổ chức
Động từ