Trong xu thế hội nhập hiện nay, Game online đã có tốc độ phát triển chóng mặt, nhất là tại các thành phố lớn. Nhiều thanh thiếu niên do thiếu những sân chơi bên ngoài đã lao vào sàn giải trí ảo như một cách điên cuồng và không có lối thoát. Thế giới ảo của game online có một sức hút mãnh liệt mà hầu như những ai đã dấn thân vào thì khó có thể dứt ra được. Thậm chí là trở thành con nghiện Game online. Như chúng tôi đã phản ánh ở bài 1 về tình hình nghiện game của các thanh thiếu niên hiện nay. Vậy thì vai trò quản lý của Nhà nước trong vấn đề này như thế nào? Tiếp tục bài 2 với nhan đề: "Game online và vai trò quản lý của nhà nước."
Một game thủ... chịu hết xiết, tranh thủ chợp mắt ở tiệm net C lúc 2g sáng - Ảnh: Bình Thanh- Tuổi Trẻ
Chúng tôi đã tìm hiểu và được biết là từ năm 2006 đến nay, cả nước đã có 65 trò chơi được cấp phép, trong đó có đến 43 trò mang tính bạo lực, vi phạm thuần phong mỹ tục. Cách đây 5 năm, khi trò chơi trực tuyến mới bắt đầu vào Việt Nam rất ít người biết đến. Ở thời điểm bấy giờ, cơ quan chức năng cũng không biết là cần phải có giấy phép đối với loại hình kinh doanh còn khá mới mẻ nầy. Đến nay, để có thể kinh doanh trò chơi trực tuyến, doanh nghiệp phải có ít nhất là 2 loại giấy phép, một là giấy phép về nội dung, và hai là giấy phép về dịch vụ viễn thông, hay còn gọi là giấy phép kỹ thuật. Mặc dù đã có nhiều doanh nghiệp kinh doanh game online bị phạt vì vi phạm giấy phép trong kinh doanh Game online trong thời gian qua. Thế nhưng tình hình vi phạm cũng chưa giảm. Cho đến nay, việc quản lý dịch vụ Game online vẫn còn khá hình thức và lỏng lẽo. Theo sở Thông tin - Truyền thông cho biết thì hiện Sở vẫn chưa quản lý về giá cước. Trong khi quy định về thời gian mở cửa vẫn còn nhiều kẽ hở, các nhà kinh doanh game online vẫn hoạt động 24/24, tạo cơ hội cho nhiều game thủ chơi thâu đêm suốt sáng, bất chấp sự quản lý của gia đình.
Hiện nay, nhiều trò chơi trực tuyến mang nội dung bạo lực và đồi trụy mặc nhiên len lỏi vào trong thú tiêu khiển giải trí của giới trẻ. Người chơi có thể dễ dàng tải về máy tính cá nhân từ các trang web game. Nguyên nhân nào khiến các tầng lớp bảo vệ an ninh mạng trở nên vô hiệu hóa? Tại sao lại có quá nhiều trò chơi mang nội dung không lành mạnh xuất hiện trên mạng mà giới trẻ có thể dễ dàng tải về máy tính cá nhân? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng về vấn đề này và được biết là việc kiểm soát nội dung game online không đơn giản vì nó không có địa chỉ giống như những trang web đồi trụy. Theo ông Nguyễn Tử Quảng thì trong khi các biện pháp về mặt kỹ thuật chưa kịp hoàn thiện để tăng khả năng kiểm soát thì nên tăng cường quản lý chặt các dịch vụ kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Ông Nguyễn Tử Quảng cũng đề xuất ý kiến:
Là một trong những doanh nghiệp nhập khẩu các trò chơi trực tuyến, Cty Vina Game cũng có trách nhiệm trong việc cung cấp trò chơi cho giới trẻ. Khi trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hồng Minh, Tổng giám đốc của Cty Vinagame cho biết thật ra công ty cũng đã chọn lọc nội dung trước khi cung cấp cho khách hàng. Tuy nhiên, theo ông Minh, ngoài thị trường vẫn còn nhiều nhà cung cấp ngoài luồng với những trò chơi mang tính bạo lực, trái với thuần phong mỹ tục đã gây phản ứng trong dư luận. Về việc hợp tác cùng các cơ quan chức năng trong vấn đề chọn lọc nội dung và quản lý thời gian chơi game , ông Lê Hồng Minh nói:
Cũng có ý kiến cho rằng hiện nay, xu hướng của giới trẻ trên lĩnh vực vui chơi, giải trí đang có những thay đổi rất lớn so với trước đây trên lĩnh vực vui chơi, giải trí. Hình thức giải trí đa dạng, phong phú hơn, mang tính bộc phát hơn so với thế hệ cha anh của mình. Nguyên nhân vì đâu có những thay đổi này, Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn chia sẻ:
Tuy nhiên, phải khẳng định rằng nguyên nhân chính yếu gây ra hậu quả của Game online là do thiếu sự quan tâm của gia đình và nhà trường khiến một số thanh thiếu niên sa đà theo những hình thức vui chơi, giải trí mang tính chất phù phiếm và lệch lạc. Trong đó, Game online tuy có mục đích ban đầu là đem lại sự giải trí lành mạnh cho khách hàng cũng đã và đang ngày một biến tướng trở thành những trò chơi gây tác động tiêu cực dẫn đến sự hình thành thói quen, cũng như hành vi ứng xử không lành mạnh của giới trẻ. Một khi giới trẻ chỉ biết vùi đầu vào thế giới ảo, tiếp xúc với bạn bè qua mạng, với những trò chơi nhảy nhót, đua xe, bắn súng hay chiến đấu thì sẽ ngày càng trở nên bị tách biệt với thế giới thực bên ngoài. Có thể từ đó, nhiều bạn trẻ sẽ không còn xúc cảm xúc với những hiện tượng, sự kiện của cuộc sống đời thực.
Lổ hổng trong quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng, hay nói đúng hơn, sự quản lý, kiểm soát ít nhiều vẫn còn mang nặng tính hình thức sẽ chẳng ngăn chặn được nạn nghiện Game online. Học sinh bỏ học để lao vào những trò giải trí Game online, một phần thuộc về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Khi xuất hiện phản ứng từ nhiều phía, chính quyền thành phố cùng các cơ quan chức năng đã dần có những hành động siết chặt trò chơi trực tuyến. Về những giải pháp trước mắt và lâu dài, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Tp.HCM nói:
Đây là một tín hiệu khả quan mà có thể sẽ dần trấn an được nhiều phụ huynh có con em đang nghiện trò chơi trực tuyến. Chúng ta thực hiện phương châm Phát triển phải gắn liền với quản lý.Vì thế những nhà quản lý phải là những người đi trước thời cuộc, nhìn thấy được những vấn đề sẽ phát sinh trong một thế giới đầy biến động và luôn luôn biến đổi, từ đó đưa ra những chính sách phù hợp, vừa đem lại sự phát triển kinh tế vừa giữ vững được văn hóa cộng đồng.
Đã đến lúc các cơ quan chức năng cũng như những doanh nghiệp kinh doanh trò chơi trực tuyến cần ngồi lại với nhau, cùng với toàn xã hội để đưa ra những giải pháp tốt nhất. Chúng ta vừa có thể ngăn chặn những trò chơi mang tính bạo lực, vừa có thể định hướng được thế hệ trẻ theo một giá trị mang tính nhân văn sâu sắc, đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, giới trẻ cũng cần có nhiều sân chơi lành mạnh hơn nữa để có thể lựa chọn sau những giờ học tập hay lao động miệt mài. Một xã hội phát triển thường phát sinh kèm những hệ lụy của nó, nhưng chúng ta vẫn có thể quản lý tốt khi có những chính sách phù hợp và những con người biết làm một cách triệt để
Thanh Hùng