Game bạo lực và nhân cách

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 23 tháng trước 52 lượt xem

Game bao luc va nhan cach

TP - 9-12% số người chơi game online (GO) bị lệ thuộc. Chơi game, các em tuổi vị thành niên ảnh hưởng đến hình thành nhân cách; các trường hợp trẻ phải nhập viện do chơi game đều bị đổ vỡ chuyện học hành.

>> Sòng phẳng

Bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TPHCM cho biết như vậy tại chương trình "Nói và làm" do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức vào sáng 1-8.

Game bạo lực và nhân cách

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc VTC Intercom cho biết đang kinh doanh 9 GO song có 3 game thu hút nhiều người. Game "đột kích" phù hợp với độ tuổi 18 trở lên nhưng hiện có 30% người chơi dưới 18 tuổi. Lúc phát hành game, chúng tôi có cảnh báo nhưng hiện chưa có giải pháp kỹ thuật để kiểm tra, cấm người dưới 18 tuổi chơi. VTC đồng ý với Sở Thông tin- Truyền thông TPHCM (TT&TT) bài trừ game bạo lực, cả online lẫn offline" - Ông Thanh khẳng định.

Một game thủ nhìn nhận: Khi đã nghiện, người chơi suốt ngày đắm chìm trong thế giới ảo để khẳng định cái tôi. Tách khỏi gia đình, xã hội, người nghiện game trở nên cộc cằn, thô lỗ. Nói là đối kháng, thực tế trong thế giới ảo, người chơi phải đâm chém, giết người để được tồn tại.

Một game thủ khác thừa nhận: Tôi chơi bình quân 5 tiếng/ngày, mấy tháng hè chơi "over night" (thâu đêm), bị sa sút sức khỏe. Ngưng chơi, trong người có cảm giác trống rỗng...

Theo ông Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Nam, số cuộc gọi từ các phụ huynh đau khổ đề nghị trung tâm giúp đỡ, cai nghiện GO cho con em hiện lên tới hàng trăm cuộc gọi/ngày.

Ông Tạ Anh Tuấn, chủ cửa hàng Internet số 1 (phường Hiệp Bình, quận Thủ Đức, TPHCM) cho biết, 95% khách hàng là HS. "Có game, người chơi giết vài người thì được cấp cây xẻng; giết vài người nữa thì được cây búa, con dao… dùng để giết người. Thấy các em nghiện, tôi cảm thấy có lỗi. Tôi sẽ đóng cửa tiệm ngay khi có công việc mới dù vốn đầu tư 100 máy tính phải mất 3 năm mới thu hồi đủ" - Ông Tuấn khẳng định.

Giám đốc Sở TT&TT Lê Mạnh Hà chua xót: Một trưởng phòng của sở vừa xin nghỉ phép vì cháu ruột anh ấy vừa tự tử nguyên nhân được cho là do chơi GO. Game bạo lực độc hại không thua ma túy. "Nghiện GO giống nghiện ma túy, sex… bởi não tiết ra nội tiết tố làm người chơi đam mê" - BS Trịnh Tất Thắng đồng tình.

Bài trừ game "rác"

Có ý kiến cho rằng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho GO. Việc nghiện GO có trách nhiệm rất lớn từ phía gia đình, xã hội bởi nhiều người hàng ngày vẫn chơi game trong nhiều giờ mà vẫn thành đạt. Thực tế, nhiều nơi, như ở chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh) chẳng hạn, người ta chơi game vì không có sân chơi nào khác.

Theo ông Lê Mạnh Hà, cơ quan nhà nước chỉ bài trừ các GO có tính bạo lực, cờ bạc, vi phạm thuần phong mỹ tục chứ không loại bỏ ngành công nghiệp giải trí hiện đại này. Trước mắt, cần phải quản lý từ khâu thẩm định nội dung, cấp phép, phát hành GO. Cần hạn chế, tiến tới việc cấm nhập khẩu GO, khuyến khích sản xuất GO trong nước.

Giải pháp khả thi nhất là cấp thẻ phụ (như thẻ ngân hàng) cho người chơi từ 18 tuổi trở lên. Trường hợp người chơi chuyển sang game nước ngoài, cơ quan quản lý ngăn chặn khá dễ dàng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang