Gái xinh giả Hằng Nga tắm giữa phố gây sốc

Màn diễn Hằng Nga tắm giữa phố nhằm quảng cáo câu khách tại một trung tâm thương mại đang gây nhiều tranh cãi, xôn xao dân mạng Trung Quốc.

T.A (tổng hợp)

Mới đây, tại thành phố Kim Hoa thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một hãng bồn tắm đã khiến cộng đồng mạng xôn xao với chiêu trò quảng cáo câu khách quá lố giữa trung tâm thương mại. Tâm điểm của màn quảng cáo lố bịch này là sự xuất hiện của một cô gái xinh giả Hằng Nga và… cởi đồ, tắm giữa phố, trước mặt bàn dân thiên hạ.

Màn quảng cáo này được dựng theo câu chuyện Trư Bát Giới chọc ghẹo Hằng Nga trong Tây Du Kí. Cô gái trẻ diện đồ cổ trang màu hồng, trắng, đi “lượn”, ca hát trước mặt khán giả nhiều vòng rồi thản nhiên trút bỏ xiêm y, chỉ mặc đồ lót trèo vào chiếc bồn tắm là đồ vật được quảng cáo trong chương trình.

Một số người bày tỏ niềm thích thú với hình thức kinh doanh độc đáo này và cho rằng, trung tâm thương mại này nhất định sẽ thu hút được lượng lớn khách hàng đến mua. Bên cạnh đó, nhiều người lại cho rằng, chiêu trò câu khách của ban tổ chức và cô nàng “Hằng Nga tắm giữa phố” là rất lố bịch, thậm chí là thiếu văn hóa, xúc phạm người xem.

gái trẻ giả làm Hằng Nga là tâm điểm của mọi lời lẽ chê bai. Đóng giả làm một “tiên nữ” thuộc hàng xinh đẹp nhất chốn thiên đình nhưng nữ PG này lại ăn mặc luộm thuộm, nửa mùa và có cách diễn lẳng lơ, thậm chí là còn có chút khêu gợi, rẻ tiền.

Dân mạng chê bai, cho rằng chẳng có Hằng Nga nào lại làm cái việc “bại hoại” là khoe thân tắm giữa phố như thế này. Màn biểu diễn chỉ thành công về mặt gây sự chú ý, níu chân người đi đường còn ý nghĩa của nó thì dở tệ.

Ngứa mắt và gây ức chế hơn nữa là sự xuất hiện của Trư Bát Giới. Một người hóa trang giống nhân vật trong Tây Du Ký và xuất hiện, ghé sát mặt vào bồn tắm nơi cô “Hằng Nga” đang ưỡn ẹo, trước sự tò mò, ngạc nhiên của nhiều vị khách. Màn quảng cáo thảm họa hiện vẫn đang bị dân mạng Trung Quốc ném đá không ngừng.

Nhiều thương hiệu, nhãn hàng ở Trung Quốc gần đây có nhiều chiêu trò quảng cáo, câu khách không đụng hàng và gây nhiều điều tiếng, xôn xao cho dư luận. Hồi đầu tháng 5, tại tuần văn hóa nội y ở bách hóa Moden, Thiên Hà, Quảng Châu, cuộc thi giật nội y của một hãng đồ lót nhằm quảng cáo, giới thiệu sản phẩm cũng từng gây nên xáo động trên cộng đồng mạng, dư luận Trung Quốc.

Mới đây, tại thành phố Kim Hoa thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một hãng bồn tắm đã khiến cộng đồng mạng xôn xao với chiêu trò quảng cáo câu khách quá lố giữa trung tâm thương mại. Tâm điểm của màn quảng cáo lố bịch này là sự xuất hiện của một cô gái xinh giả Hằng Nga và… cởi đồ, tắm giữa phố, trước mặt bàn dân thiên hạ.

Màn quảng cáo này được dựng theo câu chuyện Trư Bát Giới chọc ghẹo Hằng Nga trong Tây Du Kí. Cô gái trẻ diện đồ cổ trang màu hồng, trắng, đi “lượn”, ca hát trước mặt khán giả nhiều vòng rồi thản nhiên trút bỏ xiêm y, chỉ mặc đồ lót trèo vào chiếc bồn tắm là đồ vật được quảng cáo trong chương trình.

Một số người bày tỏ niềm thích thú với hình thức kinh doanh độc đáo này và cho rằng, trung tâm thương mại này nhất định sẽ thu hút được lượng lớn khách hàng đến mua. Bên cạnh đó, nhiều người lại cho rằng, chiêu trò câu khách của ban tổ chức và cô nàng “Hằng Nga tắm giữa phố” là rất lố bịch, thậm chí là thiếu văn hóa, xúc phạm người xem.

gái trẻ giả làm Hằng Nga là tâm điểm của mọi lời lẽ chê bai. Đóng giả làm một “tiên nữ” thuộc hàng xinh đẹp nhất chốn thiên đình nhưng nữ PG này lại ăn mặc luộm thuộm, nửa mùa và có cách diễn lẳng lơ, thậm chí là còn có chút khêu gợi, rẻ tiền.

Dân mạng chê bai, cho rằng chẳng có Hằng Nga nào lại làm cái việc “bại hoại” là khoe thân tắm giữa phố như thế này. Màn biểu diễn chỉ thành công về mặt gây sự chú ý, níu chân người đi đường còn ý nghĩa của nó thì dở tệ.

Ngứa mắt và gây ức chế hơn nữa là sự xuất hiện của Trư Bát Giới. Một người hóa trang giống nhân vật trong Tây Du Ký và xuất hiện, ghé sát mặt vào bồn tắm nơi cô “Hằng Nga” đang ưỡn ẹo, trước sự tò mò, ngạc nhiên của nhiều vị khách. Màn quảng cáo thảm họa hiện vẫn đang bị dân mạng Trung Quốc ném đá không ngừng.

Nhiều thương hiệu, nhãn hàng ở Trung Quốc gần đây có nhiều chiêu trò quảng cáo, câu khách không đụng hàng và gây nhiều điều tiếng, xôn xao cho dư luận. Hồi đầu tháng 5, tại tuần văn hóa nội y ở bách hóa Moden, Thiên Hà, Quảng Châu, cuộc thi giật nội y của một hãng đồ lót nhằm quảng cáo, giới thiệu sản phẩm cũng từng gây nên xáo động trên cộng đồng mạng, dư luận Trung Quốc.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/gai-xinh-gia-hang-nga-tam-giua-pho-gay-soc-566382.html