Phiên đối chất diễn ra tại Boise, bang Idaho. Theo Ủy ban Tư pháp về giải quyết tranh chấp liên khu vực của Mỹ, có khoảng 200 nguyên đơn với hơn 300 đơn tố cáo liên quan đến vụ tràn dầu tham gia vụ kiện. Về phía bị đơn, ngoài BP, có công ty Transocean là chủ sở hữu giàn khoan Deepwater Horizon, nơi xảy ra thảm họa ngày 20/4 và Cameron International là công ty sản xuất nắp đậy bị lỗi nên không ngăn được dầu tràn.
Theo AFP, mỗi bên đều có những lý lẽ riêng của mình và cả hai bên đang chuẩn bị các luật sư tốt nhất cho vụ kiện có thể kéo dài nhiều năm này.
Một số chuyên gia ước tính mức bồi thường thiệt hại của thảm họa tràn dầu có thể “ngốn” của BP đến 60 tỷ USD. Ngoài ra, vụ kiện tụng được dự đoán kéo dài hàng chục năm.
Trong khi phải chống chọi với vụ kiến, tập đoàn BP cũng đang đổi mới mình để thoát ra khỏi bóng đen sự cố tràn dầu trên vịnh Mexico. Ông Robert Dubley được bầu làm Chủ tịch mới của tập đoàn BP để chính thức thay thế người tiền nhiệm Tony Hayward từ 1/10 năm nay. Ông cam kết có những đổi thay để tránh những thảm họa môi trường từ sự cố này.
Tuy nhiên, trước mắt ông là một con đường gập ghềnh khi công ty dầu lửa lớn nhất thế giới này vừa báo cáo một khoản thua lỗ hàng quý 17,15 tỷ USD và phải chi 32,2 tỷ USD để trang trải nợ nần và bồi thường cũng như dọn dẹp vụ tràn dầu. Trong 18 tháng tới, ưu tiên hàng đầu của Dudley là giám sát việc bán đi khối tài sản 30 tỷ USD để trả nợ.
Bích Diệp (theo AFP, AP, Bloomberg)