GDP 6 tháng đầu năm tăng 3,9%

Xem tin gốc 

VTC - 37 tháng trước 7 lượt xem

GDP 6 thang dau nam tang 3,9%

(VTC News) - Chính phủ thống nhất nhận định, nền kinh tế nước ta trong 6 tháng qua chỉ bị suy giảm, không rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế và đang có chiều hướng tăng dần, thể hiện qua hàng loạt thông số như tốc độ GDP 6 tháng đầu năm tăng 3,9%( trong đó quý 1 tăng 3,0%, quý 2 tăng 4,51%)...

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 322.600 tỷ đồng

Chiều 7/7, trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2009, ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng nêu rõ, trong 6 tháng qua, công nghiệp tăng 4,8%; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định; dịch vụ phát triển mạnh, đạt 5,5%; thị trường chứng khoán đang phục hồi; giá tiêu dùng tháng 6/2009 so với tháng 12/2008 chỉ tăng 2,68%; xuất khẩu 2 tháng gần đây cũng đã tăng so với tháng trước.

Cùng với đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 322.600 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước; Cả nước có thêm 37.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, tăng 5% so với cùng kỳ…

Tuy nhiên, ông Phúc nhận định, không thể phủ nhận là do tác động của suy thoái kinh tế thế giới và những khó khăn trong nước, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt thấp; các cân đối vĩ mô chưa thật ổn định; thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, sản xuất thu hẹp đã dẫn đến tình trạng thiếu việc làm, gây tác động không nhỏ đến thu nhập và đời sống nhân dân… Qua đó, đòi hỏi phải tiếp tục có những giải pháp chỉ đạo điều hành mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm 2009.

Ông Nguyễn Xuân Phúc truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục tập trung mọi nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu GDP năm 2009 tăng cao hơn 5% (từ 5 - 5,5%), ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, không để lạm phát quay trở lại, bội chi ngân sách cả năm dưới 7%.

Theo đó, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, phát triển mạnh thị trường trong nước; Thực hiện có hiệu quả gói kích cầu đầu tư, tiêu dùng, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, khôi phục tăng trưởng; Ổn định nông nghiệp, không để dịch bệnh xảy ra, bảo đảm điện, nhân lực; Thực hiện chính sách tài chính tích cực, chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, phòng ngừa lạm phát; Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội...

Bộ Tài chính lý giải việc tăng giá xăng dầu

Tăng giá xăng đang là mói quan tâm của đông đảo người dân (Ảnh: T.THẠNH - NLĐ) Cũng tại cuộc họp báo, lý giải việc giá xăng dầu trong nước điều chỉnh 2 lần, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục quản lý giá, Bộ Tài chính cho rằng, việc điều hành giá xăng dầu trong nước căn cứ vào diễn biến giá xăng dầu thành phẩm bình quân phù hợp với thời gian dự trữ lưu thông hàng tồn kho tối thiểu ở trong nước.

Theo ông Thỏa, thực tế cả 2 đợt phải điều chỉnh đều là do giá dầu thô, giá xăng và dầu thành phẩm thế giới tăng mạnh (khoảng từ 10 - 24%), vì vậy phải chấp nhận cho tăng giá, đồng thời sử dụng những công cụ tài chính khác như tiếp tục không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, kéo dài thời gian trả nợ 1 tháng khoản tiền tạm ứng từ ngân sách 1.000 đồng/lít xăng, giảm thuế nhập khẩu 5% đối với dầu hỏa..

Lý giải mức điều chỉnh giá xăng dầu mới đây vượt quá 500 đồng/lít cho mỗi lần điều chỉnh, không đúng như hướng dẫn tại thông tư của Bộ Tài chính, ông Thỏa cho biết, quy định này là đối với điều kiện giá thị trường thế giới diễn biến bình thường, không có biến động lớn và trong điều kiện điều hành giá gắn liền với hoạt động của Quỹ bình ổn giá.

Tuy nhiên, giá xăng dầu diễn biến mạnh, vượt quá sức chịu đựng của doanh nghiệp, trong khi quỹ bình ổn giá xăng dầu chưa trích lập được, vì vậy phải cho điều hành giá linh hoạt. Ông Thỏa cho biết, đây chỉ là giải pháp tình thế và cần thiết.

Về thông tin Chính phủ có chủ trương cắt giảm gói kích cầu đề phòng lạm phát, tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Chính phủ chưa có chủ trương đó.

Theo ông Bảo, Chính phủ đánh giá gói kích cầu, hỗ trợ lãi suất đã góp phần tích cực trong việc chống suy giảm kinh tế, góp phần vào tăng trưởng tín dụng 17% trong 6 tháng đầu năm nay. Hiện tổng số dư nợ được hỗ trợ lãi suất đã lên đến 372.272 tỷ đồng. Đã có trên 1,2 triệu hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn này.

Kiều Minh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang