Theo thông tin từ tờ El Mundo, ông Alberto Saiz đã yêu cầu các nhân viên dưới quyền chi tiền công quỹ cho các chuyến đi săn, câu cá thư giãn, đi du lịch nước ngoài bằng máy bay công vụ, chi tiền cho các chuyến nghỉ sang trọng ở châu Phi từ tháng 7/2006 đến tháng 7/2008 và thậm chí là trả tiền cho việc sửa chữa, trang trí lại nhà riêng của ông.
Như hồi đi Mali năm 2008, ông Alberto Saiz còn đề nghị nhân viên Đại sứ quán Tây Ban Nha ở nước này tổ chức cho 3 đứa cháu và con của bạn ông đi săn thú hoang...
Tuy nhiên, cho đến nay, ông Alberto Saiz vẫn bác bỏ mọi lời cáo buộc trên mặc dù đã có một vài trợ lý thân tín của ông công khác xác nhận thông tin này. Ông Alberto Saiz được bổ nhiệm làm Giám đốc CNI năm 2004 sau khi Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ Thủ tướng đầu tiên.
Sau những cáo buộc trên báo chí, hồi tuần trước, ông Alberto Saiz đã phải giải trình trước Ủy ban Điều tra của Quốc hội