Lãnh đạo các nước công nghiệp phát triển tham dự Hội nghị
thượng đỉnh G8 khai mạc ngày 8/7/2009 tại L'Aquila, Italy - Ảnh: AP
Hãng tin AP cho hay, các nước G5, lần thứ năm liên tục xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh G8 với tư cách khách mời, sẽ thảo luận sự biến đổi khí hậu, viện trợ phát triển, tăng trưởng kinh tế toàn cầu và mậu dịch quốc tế, với các đối tác G8 của mình - tức là toàn bộ các chủ đề được các vị lãnh đạo G8 đề cập đến tại hội nghị hôm 8/7 của họ.
Nhóm G5, cùng với khách mời đặc biệt Ai Cập, trong một thông cáo chuẩn bị hội nghị hôm 8/7, đã kêu gọi tái lập vòng đàm phán mậu dịch Doha đang bế tắc, lưu ý rằng các nước đang phát triển bị thiệt hại nhiều bởi khuynh hướng bảo hộ đang nổi lên từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Theo G5, mậu dịch đa phương mạnh mẽ có thể đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển và giảm đói nghèo.
Trong số các lãnh đạo G8, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đặc biệt to tiếng chuyện G-8 cần được mở rộng thêm các thành viên mới, đại diện cho dân cư và các nền kinh tế thế giới. Trước đó, trong phát biểu của mình, G5 kêu gọi sự tham gia quốc tế rộng rãi hơn trong việc ra quyết định và lưu ý đến sự đóng góp tích cực của các thành viên nhóm này trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.
Về vấn đề viện trợ, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi phát biểu hôm 8/7 rằng, các nhà lãnh đạo G8 đã quyết định thay đổi cách thức giúp đỡ châu Phi, tức là thay vì cấp phát cho người nghèo sẽ chuyển sang giúp họ tự trồng trọt lương thực. Oái oăm thay, Italy là nước đang bị chỉ trích mạnh do chỉ đảm bảo 3% trong khoản viện trợ 3,5 tỷ USD cho châu Phi mà nước này đã cam kết tại hội nghị thượng đỉnh G-8 năm 2005 ở Gleneagles (Scotland)!
Cũng tại hội nghị G8 lần này, chiến dịch Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã kêu gọi các nhà lãnh đạo đừng quay lưng lại với những nước nghèo nhất và cảnh báo rằng khủng hoảng kinh tế sẽ buộc các nước đang phát triển, như Lào, Senegal, Uganda, Cape Verde và Sudan, phải giảm trợ giúp cho người nghèo. Cộng hòa dân chủ Congo và Kenya cũng chỉ còn nguồn dự trữ viện trợ để mua hàng hóa trong vài tuần tới.
"Khi các nhà lãnh đạo thế giới thất hứa, đó là tội lỗi, nhưng khi các chính phủ vi phạm lời hứa với những người nghèo nhất trên hành tinh, thì đó chính là tội phạm", Salil Shetty, giám đốc chiến dịch Thiên niên kỷ của LHQ khẳng định.
Hồng Kỳ