>> 'G8 không còn đáp ứng yêu cầu của thời đại'
>> G8 nhóm họp khi kinh tế toàn cầu 'u ám'
Cùng nhau bảo vệ trái đất
Tuyên bố chung của hội nghị đánh giá, biến đổi khí hậu là "một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta và cam kết có một số biện pháp nhất định nhằm hạn chế sự ấm nóng toàn cầu".
Đặc biệt, trong Hội nghị lần này, Mỹ tỏ ra tích cực tham gia vào hoạt động chống biến đổi khí hậu khi cho rằng, sự đồng thuận của các bên là tiến bộ lớn của Hội nghị. Đây là tín hiệu đáng mừng bởi từ trước tới nay, Washington luôn là một trong những "nhà máy thải nhiều khí thải nhất thế giới" và không "mặn mà" với các hoạt động chống biến đổi khí hậu.
G8 và G5 chưa thống nhất về chi tiết cắt giảm lượng khí thải.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo chưa thống nhất được chi tiết. Cụ thể, dù G8 (Mỹ, Canada, Nhật,Italy, Anh, Pháp, Đức, Nga) cam kết cắt giảm 80% lượng khí thải thì G5 (Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil, Nam Phi, Mexico) cũng không đồng ý cắt giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2050.
Dù vậy, Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý hạn chế việc gia tăng lượng khí thải trong quá trình phát triển. Ngoài ra, họ khẳng định sẽ cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhanh hơn nếu nhận được viện trợ vốn và kỹ thuật.
G8 nhận thức rõ vai trò của mình trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Tương lai tươi đẹp
Nếu G8 đạt được mục tiêu cắt giảm 80% lượng khí thải thì thế giới sẽ có nhiều thay đổi, đặc biệt trong việc sản xuất điện, sử dụng xăng dầu, xây dựng nhà ở và các ngôi nhà chọc trời... Điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ sử dụng các nguồn năng lượng truyền thống (than, dầu...) sang các dạng năng lượng mới, sạch hơn như gió, năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng tái sinh khác...
Theo Thủ tướng Gordon Brown, mục tiêu đề ra của G8 là dọn đường cho một thỏa thuận toàn cầu về khí hậu trong Hội nghị của Liên Hiệp Quốc, sắp diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch tháng 12 tới. Tổ chức môi trường thế giới (WWF) cũng cho rằng, việc G8 chấp thuận mục tiêu mới này là một dấu hiệu cho thấy, nhóm này thức tỉnh sau một thời gian dài trốn tránh trách nhiệm của mình.
Trong một báo cáo năm 2007, các nhà khoa học của Liên Hiệp Quốc cho rằng, để giữ cho nhiệt độ trái đất vừa phải, lượng khí CO2 và các loại khí nhà kính khác trên thế giới chỉ được phép đạt mức cao nhất trong vòng 10-15 năm tới và sau đó, phải giảm 50% vào giữa thế kỷ.
Hội nghị thượng đỉnh thường niên G8 khai mạc tại thành phố L'Aquila, Italy dưới sự bảo vệ của khoảng 15.000 cảnh sát nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình phản đối toàn cầu hóa. Ít nhất 38 người biểu tình quá khích bị bắt giữ khi họ phong tỏa các đường phố, đốt phá và ném gạch đá vào cảnh sát.
