Các nhà lãnh đạo G8 bên lề Hội nghị. Ảnh: AP Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh G5 gây sức ép buộc G8 nhượng bộ trong vấn đề tài trợ chống đói nghèo và biến đổi khí hậu. Các nhà phân tích cho rằng, sự có mặt của G5 trong Hội nghị thượng đỉnh G8 là dấu hiệu cho thấy, G8 không thể tự giải quyết các vấn đề đang nổi lên trên thế giới.
Liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, một trong những chủ đề quan trọng của Hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo đã không đạt được những kết quả như mong đợi. Trong dự thảo tuyên bố cuối cùng, các nước G8 nhấn mạnh quyết tâm giảm nhiệt độ trái đất xuống 2 độ so với trước thời kỳ công nghiệp hóa, đồng thời nhất trí cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ít nhất 50% từ nay đến năm 2050 và giảm 80% lượng khí thải loại này đối với các nước công nghiệp. Điểm mới tại hội nghị lần này là việc Mỹ đã có thái độ thiện chí hơn trong vấn đề cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, Trung Quốc, Ấn Độ chưa ủng hộ kế hoạch đầy tham vọng này vì cho rằng còn quá ít các biện pháp cụ thể để thực hiện.
Lãnh đạo các nước G8 cũng có thái độ vừa phải đối với chương trình hạt nhân của I-ran. Ngay cả khi một số nước, trong đó có Pháp và Anh, vẫn giữ quan điểm cứng rắn với Tê-hê-ran, việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với I-ran vẫn không được thảo luận trong chương trình làm việc của Hội nghị Thượng đỉnh G8 lần này.
Về cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay, các nhà lãnh đạo G8 không đưa ra bất cứ sáng kiến mới nào ngoài nhận định, tình hình kinh tế thế giới vẫn bất ổn và tồn tại những nguy cơ đe dọa sự ổn định. Theo giới quan sát, có lẽ phải chờ đến Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2000 mới có thể có những biện pháp giải quyết khủng hoảng tài chính cụ thể.
Về phần mình, đại diện các nước G5 cho răng, G8 cần đưa ra những biện pháp khắc phục khủng hoảng tài chính toàn cầu cụ thể hơn và nên mở rộng thị trường cho các nước đang phát triển thay vì áp đặt các loại thuế đánh vào các mặt hàng nhập khẩu. Cuộc họp được đánh giá có nhiều tiến triển khi các bên đã tìm được tiếng nói chung trong việc thúc đẩy một hệ thống tài chính quốc tế ổn định. Nhóm G8 và G5 cũng đã cam kết hoàn tất thành công vòng đàm phán thương mại Đô-ha vào năm 2010 cũng như sẽ chỉ đạo tổ chức một hội nghị của các bộ trưởng thương mại trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới. Ngoài ra, G8 và G5 cũng nhất trí phản đối chủ nghĩa bảo hộ trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy thoái.
Về vấn đề xóa đói giảm nghèo, Thủ tướng I-ta-li-a Bơ-lu-xcô-ni cho rằng, lãnh đạo các nước phải thay đổi cách thức trợ giúp các nước châu Phi và thay vì viện trợ bằng tiền, nên trao cho họ những công nghệ phát triển. I-ta-li-a cũng đưa ra đề xuất thành lập quỹ phát triển nông nghiệp cho châu Phi để người dân ở châu lục này có thể đảm bảo đủ lương thực cơ bản. Dự kiến, năm 2010, G8 sẽ nâng viện trợ cho các nước ở châu Phi lên thành 25 triệu USD/năm. Ngày 10/7/2009. G8 và 19 nước đối tác cam kết chi 20 tỷ USD trong vòng 3 năm để phát triển nông nghiệp và tăng cường an ninh lương thực ở các nước đang phát triển.