G8 nhóm họp khi kinh tế toàn cầu 'u ám'

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 37 lượt xem

G8 nhom hop khi kinh te toan cau 'u am'

Lãnh đạo 8 nước công nghiệp lớn (G8) nhóm họp tối nay ở Italy nhằm thúc đẩy việc cải cách hệ thống tài chính toàn cầu.

>> Lãnh đạo EU thống nhất đối phó cơn bão tài chính

>> Hội nghị G8 nhiều cam kết, thiếu biện pháp

Hội nghị tám nước công nghiệp lớn nhất thế giới (G8) tại Hokkaido đã đưa ra nhiều tuyên bố về một loạt vấn đề và thách thức mà thế giới đang phải đối mặt. Tuy nhiên, họ chưa chỉ ra được những biện pháp cụ thể để giải quyết chúng.

')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Hoi-nghi-G8-nhieu-cam-ket-thieu-bien-phap/20087/8596.datviet">Hội nghị G8 nhiều cam kết, thiếu biện pháp

Với tư cách chủ nhà, Italy xác định trọng tâm lần nhóm họp này là sửa chữa hệ thống tài chính toàn cầu; cũng như những luật lệ cơ bản cho các hoạt động kinh tế toàn cầu.

Chính phủ Italy thông báo:”Italy sẽ tập trung vào cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu; đồng thời khôi phục sự tự tin và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, cân bằng”.

Ngoại trưởng Italy Franco Frattini tuyên bố:”Cuộc họp thượng đỉnh lần này sẽ đưa ra những nguyên tắc cơ bản để các nước có thể đưa ra những biện pháp cụ thể, trong đó có việc cải tổ Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế”.

Chủ nhà Italy đặt trọng tâm vào sửa chữa hệ thống tài chính toàn cầu.

Cụ thể, những gì các nguyên thủ G8 bàn thảo từ tối nay sẽ là những dự thảo được bộ trưởng G8 nhóm họp, thống nhất vào tháng 6 khi gặp nhau tại thành phố Lecce, Italy.

Những bản dự thảo này (còn gọi là Khuôn khổ Lecce) xác định những nguyên tắc cơ bản chung, những tiêu chí chung liên quan tới việc vận hành hệ thống tài chính và kinh doanh thế giới. Tuyên bố chung của Hội nghị bộ trưởng G8 có đoạn: “Chúng tôi thống nhất đẩy mạnh Khuôn khổ Lecce trên cở sở là các sáng kiến và qua đó, đặt ra nền tảng cho phép các nước phát triển ổn định trong thời gian dài. Chúng tôi cam kết cộng tác với các đối tác quốc tế khác, như G20, EU..."

Tóm lại, các bộ trưởng khẳng định, để đạt mục tiêu chung là phát triển bền vững, các nước cần tôn trọng các quy định, cần làm lành mạnh hóa nền kinh tế, cũng như cam kết hội nhập.

G8 hy vọng kéo kinh tế thế giới thoát khỏi "vũng" lầy.

Trước đó, lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn trên thế giới lần đầu tiên nhóm họp ở London, Anh, hồi tháng 4 và cũng nhằm những mục tiêu trên. Sau phiên họp đó, họ đưa ra được nhiều hiệp định, tập trung vào thắt chặt các luật lệ tài chính, cũng như chỉnh sửa nhiều thể chế tài chính quốc tế...

Tới tháng 9, một hội nghị thượng đỉnh khác sẽ được tổ chức tại Pittsburgh, Mỹ và mục tiêu không khác so với những cuộc họp trên.

Ngoài G8, G20… bản thân Mỹ và Liên minh châu Âu, những nền kinh tế lớn đưa ra nhiều biện pháp với tham vọng cải tổ hệ thống tài chính. Tuy nhiên, theo Xinhua, rất khó để có thể dự đoán xem những biện pháp này có hiệu quả hay không bởi nội tại các nền kinh tế này vẫn có nhiều bất đồng.

Ví dụ như trong EU, Đức và Pháp không có cùng quan điểm với Anh: trong khi Berlin và Paris ủng hộ thắt chặt các biện pháp tài chính thì London lại sợ việc đó sẽ làm suy yếu sức mạnh tài chính.

Ngay trước thềm Hội nghị G8, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các nước nên ngăn cản không cho các ngân hàng đổ thêm tiền vào thị trường. Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi cho rằng, Hội nghị G8 sắp tới chỉ là một bước nhỏ trên con đường dài nhằm đưa ra được một hệ thống kinh tế hiệu quả. Ông Silvio nói: “Chúng ta còn phải làm nhiều thì mới có thể đưa ra được một cơ cấu chung. Hội nghị G8 sắp tới chỉ là một bước đi nhỏ”.

Cuộc khủng hoảng tài chính bùng phát vào mùa thu năm ngoái và nó khiến thế giới rơi vào giai đoạn suy thoái tồi tệ nhất trong 60 năm qua. Do đó, cộng đồng quốc tế liên tục nỗ lực củng cố các hệ thống, luật lệ tài chính nhằm tránh xảy ra sự cố tương tự trong tương lai.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang