“Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên không tiến hành thêm nhiều hành động làm bất ổn trong khu vực và tiếp tục nối lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên”, bản tuyên bố của G8 nêu rõ.
Trong cuộc họp hôm qua (26/6), Ngoại trưởng các nước G8 đã bất đồng về phản ứng với tình hình lộn xộn sau bầu cử ở Iran. Nước chủ nhà Italia và một số nước muốn lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực tại Tehran, còn Nga coi đó là công việc nội bộ của Iran.
Hôm nay 27/6, các ngoại trưởng G8 sẽ họp với đại diện từ 40 chính phủ và các tổ chức quốc tế để bàn về việc ổn định tình hình tại Afghanistan, Pakistan và Trung Đông. Lúc đầu, nước chủ nhà Italia đã mời Iran tham gia hội nghị, nhưng Tehran bác bỏ lời mời này sau khi bị phương Tây chỉ trích mạnh mẽ về làn sóng bạo lực sau bầu cử tổng thống.
Ngoại trưởng các nước G8 nhóm họp trong vòng 3 ngày (từ ngày 25 đến 27/6) tại thành phố Trieste (Italia). Cao ủy đối ngoại EU Javier Solana và các quan chức cao cấp khác của EU cũng tham dự phiên khai mạc, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vắng mặt vì bị chấn thương; thay vị trí của bà là nhân vật số 3 của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông William Burns.
G8 là nhóm 8 quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu của thế giới. Điểm nhấn của G8 là hội nghị thượng đỉnh kinh tế và chính trị được tổ chức hàng năm với sự tham dự của nguyên thủ các nước thành viên cùng các quan chức quốc tế, đồng thời cũng có nhiều hội nghị bên lề.



































