Trong ngày đầu tiên của Hội nghị G8, các lãnh đạo đến từ những nước công nghiệp phát triển đã đồng ý cắt giảm tới 80% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050, hướng tới mục tiêu giảm được 50% lượng khí thải trên toàn cầu vào cùng thời điểm này, BBC đưa tin. Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi cho biết mức thống nhất cắt giảm trên thậm chí còn cao hơn so với mong đợi, chủ yếu là nhờ sự thay đổi lập trường của chính phủ mới ở Mỹ. Tuy nhiên, nhóm các nước phát triển lại không đưa ra giải pháp để giúp họ thực hiện mục tiêu trên. Theo giới chuyên môn, để mục tiêu này trở thành hiện thực thì nhóm G8 cũng cần có sự hợp tác từ Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước hiện có tốc độ công nghiệp hóa nhanh. Thế nhưng, Bắc Kinh và New Delhi lại chưa ủng hộ kế hoạch này lắm vì cho rằng còn quá ít các biện pháp cụ thể để hành động.
Điểm đột phá trong Hội nghị G8 lần này là các nước phát triển cùng nhóm G5 (Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Nam Phi) đã cam kết sẽ hoàn tất thành công vòng đàm phán về tự do thương mại Doha vào năm tới, đồng thời sẽ tổ chức một cuộc họp của các bộ trưởng thương mại trước khi diễn ra Hội nghị G20 vào tháng 9. Được khởi động từ năm 2001 nhưng các cuộc thương lượng ở vòng đàm phán Doha đã bị trì hoãn nhiều lần do bất đồng về thuế quan và việc cắt giảm các khoản trợ cấp nông nghiệp.
Hội nghị tại Ý được đánh giá là có nhiều bước tiến khi các bên đã tìm được tiếng nói chung trong việc không phá giá đơn vị tiền tệ cạnh tranh và thúc đẩy một hệ thống tài chính quốc tế hoạt động ổn định. Tại đây, cả G8 và G5 cùng nhất trí phản đối chủ nghĩa bảo hộ trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy thoái. Các lãnh đạo thống nhất tiếp tục thực hiện những giải pháp chống khủng hoảng kinh tế đã được đưa ra trước đó như cải cách các thể chế tài chính cho phù hợp với nền kinh tế hiện nay.
An ninh lương thực cũng được xem là một trong những vấn đề chính tại hội nghị. Theo hãng tin Reuters, G8 đã cam kết dành 20 tỉ USD trong 3 năm tới để hỗ trợ phát triển nông nghiệp ở các nước nghèo. Washington cho biết sẽ đóng góp khoảng 3,5 tỉ USD cho quỹ này và mong muốn các nước khác cũng thể hiện những cam kết để giúp các nước có thu nhập thấp phát triển nông nghiệp. Sáng kiến này được xem là rất quan trọng khi Tổ chức Lương nông LHQ (FAO) mới đây cho biết số người nghèo đói đã tăng đáng kể trong hai năm qua và ước tính sẽ lên hơn 1 tỉ người trong năm nay.
Hội nghị G8 diễn ra trong bối cảnh nhóm này không còn được xem là đầu tàu trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn và cấp bách trên thế giới, nhất là sau những tác động lớn của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Sự trỗi dậy của nhóm G5 cho thấy nhiều vấn đề thế giới không thể chỉ cần mỗi G8 ra tay là có thể giải quyết được. Chính vì hoạt động thiếu hiệu quả trong thời gian gần đây mà đã có nhiều lời kêu gọi giải tán nhóm các “ông lớn” này.
Châu Yên