G8 cam kết đối phó với vấn đề an ninh lương thực

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 37 tháng trước 2 lượt xem

(HNMO)- Lãnh đạo các quốc gia phát triển G8 hôm nay 11/7 đã công bố những nỗ lực mới nhằm tăng cường cung cấp lương thực cho những người đói nghèo trong ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh tại L'Aquila, Italy.

Theo đó, G8 cam kết 15 tỉ USD cho các nỗ lực giúp những quốc gia nghèo trên thế giới phát triển nông nghiệp.

Tổng thống Obama và các lãnh đạo G8 tham dự hội nghị

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), Robert Zoellick nhấn mạnh rằng viện trợ lương thực vẫn là yếu tố cần thiết. Song những bất ổn chính trị và vấn đề thời tiết sẽ ảnh hưởng đến công tác này và ông mong muốn sẽ có nhiều nỗ lực hơn nữa để phát triển việc trồng cấy.

Ông Kanaya Nwanze, Chủ tịch của Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế cho biết ông hoan nghênh việc tập trung đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực nông nghiệp tại các quốc gia đang phát triển.

"Đây là lúc chúng ta thay đổi vì an ninh lương thực không chỉ là viện trợ mà chính là việc người dân có khả năng tự sản xuất lương thực tại địa phương cho bản thân mình cũng như có khả năng tiếp cận với các hoạt động thương mại nơi cư trú", ông Nwanze nói.

Ông cũng khẳng định ông hy vọng Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi sự ủng hộ của G8 cũng như các nền kinh tế mới nổi khác cho sáng kiến nông nghiệp trên.

Ông Obama sẽ gặp gỡ đại diện của Angola, Algeria, Nigeria và Senegal cũng như Giáo hoàng Benedict XVI tại Rome trước khi bắt đầu chuyến công du châu Phi vào cuối ngày hôm nay.

Hôm qua, 10/7, ngày họp thứ hai của hội nghị, các lãnh đạo tham dự đã tập trung vào vấn đề thay đổi khí hậu, theo đó xác định nhiệt độ toàn cầu sẽ không tăng thêm hơn 2 độ C qua mức 1900, mức mà LHQ cho biết hệ thống nhiệt độ trái đất sẽ trở nên bất ổn một cách nguy hiểm.

Tuy nhiên G8 đã không thuyết phục được các nước đang phát triển chấp nhận kế hoạch cắt giảm 50% lượng khí thải vào năm 2050. Trước đó, hôm thứ tư, các thành viên G8 đã nhất trí sẽ cắt giảm 80% lượng khí thải vào thời điểm này. Song, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng G8 đã chưa nỗ lực đủ và nên xác định các mục tiêu đến năm 2020.

Minh Nhật

(Theo BBC)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang