Gilbert Ysern, tổng giám đốc của Liên đoàn Tennis Pháp, cho biết họ đang cân nhắc về các phương án địa điểm cho giải Grand Slam duy nhất trên mặt sân đất nện này và quyết định cuối cùng có thể được đưa ra vào năm tới.
Ông Ysern tiết lộ có bốn phương án được đưa ra nghiên cứu, một trong số đó là chuyển French Open đến lâu đài Versailles nổi tiếng nhờ hệ thống giao thông thuận tiện. Phương án khác là chuyển đến gần khu Disneyland Paris, khu vực Marne-La-Vallee.
Giải Grand Slam trên sân đất nện này cũng có thể ở lại với sân Roland Garros lịch sử, nhưng như vậy sẽ cần cải tạo lại hệ thống sân bãi và trang thiết bị phục vụ.
Theo tính toán ban đầu, việc cải tạo lại Roland Garros cần tới khoảng 270 triệu USD trong khi xây dựng một khu liên hợp thi đấu mới ở vùng ngoại ô Paris sẽ tiêu tốn tới 810 triệu USD.
“Chúng ta đang sống trong một bầu không khí rất cạnh tranh. Ba giải Grand Slam khác đã nâng cấp rất nhiều trong suốt 20 năm qua và chúng tôi đang tụt lại phía sau họ, cả về mặt phục vụ của chúng tôi đối với các cây vợt cũng như các trạng thiết bị của sân đấu”, ông Ysern phát biểu.
Theo tổng giám đốc Gilbert Ysern, quần thể sân Roland Garros đã trở nên quá nhỏ bé cho khoảng 450.000 khán giả hàng năm, và các VĐV cũng thường xuyên phàn nàn về việc thiếu các không gian riêng tư dành cho họ.
“Năm ngoái tôi nói chuyện với Roger Federer tại Monte Carlo và anh ấy có hẳn một danh mục dài những vấn đề muốn phản ánh. Đó không phải là vì khi đó anh ấy chưa có được danh hiệu Grand Slam trên sân đất nện nào mà vì anh ấy đặc biệt thất vọng với những rắc rối có thể xảy ra ở tuần thi đấu đầu tiên khi có quá đông VĐV cùng tham gia tranh tài ở vòng ngoài”.
Mặc dù Liên đoàn Tennis Pháp không lo việc họ có thể bị tước vị thế Grand Slam, song ông Ysern nhận định French Open có thể bị mất uy tín trong tương lai gần cũng như đánh mất sức hút với các cây vợt hàng đầu nếu không có gì được cải thiện.
“Hãy xem những gì xảy ra với giải Australian Open hồi thập kỷ 80, khi những cây vợt xuất sắc nhất không muốn tới đó thi đấu. Chúng tôi có thể đối mặt với những vấn đề tương tự, ví như các chuyên gia đánh ở mặt sân cứng không tới đây nữa.
Chúng tôi không lo lắng về các cây vợt xuất sắc nhất nhưng chúng tôi cần có sự đảm bảo cho chính mình”, ông Ysern bộc bạch.
Về dự án xây dựng một sân trung tâm mới với mái che di động chỉ cách sân trung tâm hiện nay 450m được công bố năm ngoái, ông Ysern cho biết dự án này đã bị dừng do các vấn đề chính trị:
“Dự án này không đạt được sự nhất trí và chúng tôi quyết định dừng kế hoạch. Nhưng nếu chúng tôi ở lại đây, tại Roland Garros, chúng tôi sẽ cần một mái che cho sân trung tâm.
Chúng tôi có thể xây dựng một sân trong nhà mới trong sân hoặc lắp đặt mái che cho sân trung tâm. Tuy nhiên, việc chuyển ra một khu vực mới sẽ mang lại tương lai tốt nhất cho giải”.