Thu Hằng
Dù doanh số sụt giảm hơn năm ngoái, Ford vẫn cố đẩy mạnh sản xuất. Ảnh Reuters
Số xe mà Ford bán ra trong tháng là 155.195 xe, giảm hơn 10% so với số 174.091 xe tháng 6 năm ngoái. Các nhãn hiệu thuộc dòng Ford như Ford, Lincoln và Mercury giảm 11,3% xuống, còn 148.153 chiếc, riêng doanh số dòng xe Volvo tăng 0,6% lên 7.042 chiếc.
Ford dự đoán doanh số của ngành ô tô của Mỹ sẽ giảm từ 25-30%.
Tuy sức tiêu thụ giảm song nhà sản xuất ô tô này cho biết, họ sẽ tăng lượng sản xuất trong quý 3-2009 ở vùng Bắc Mỹ thêm 5,4%, lên 485.000 chiếc so với kế hoạch ban đầu là 460.000 chiếc.
Các đối thủ của Ford là General Motors Corp và Chrysler đang cắt giảm sản xuất theo các các chương trình tái cấu trúc sau phá sản.
Hôm qua thứ Tư, giá cổ phiếu của Ford đã tăng 11 xu Mỹ, hay 1,81% ở mức 6,18 đô la/cổ phiếu trên sàn chứnng khoán New York.
(theo Reuters)