Forbes: Mỹ đòi hỏi đánh giá lại đồng RMB là một hành động "sai lầm"

Xem tin gốc 

Vitinfo - 28 tháng trước 209 lượt xem 1 tin đăng lại

Forbes: My doi hoi danh gia lai dong RMB la mot hanh dong 'sai lam'

VIT - Steve Forbes, tổng biên tập tạp chí Forbes cho rằng, Mỹ nên tập trung vào việc hợp tác với Trung Quốc thay vì cố gắng tạo áp lực buộc nước này phải đánh giá lại đồng nhân dân tệ.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa Xã, ông Forbes khẳng định: "Tôi luôn luôn tin rằng việc chính phủ Mỹ tạo áp lực buộc Trung Quốc phải đánh giá lại đồng nhân dân tệ là một hành động hoàn toàn sai lầm. Tôi nghĩ chỉ riêng việc giữ ổn định giá trị đồng tiền giữa hai nước đã là một điều tốt đẹp và khiến mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều."

Ông Forbes cho rằng, việc thay đổi mức giá một cách gượng ép sẽ không hiệu quả trong dài hạn đồng thời trong ngắn hạn, nó cũng sẽ gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Ông dẫn chứng: "Vào những năm 1970, chúng ta bắt đầu tạo áp lực đối với Nhật Bản đê buộc quốc gia này đánh giá lại đồng yên Nhật. Tới thời điểm này, đồng đôla Mỹ mất giá tới 75% so với đồng nhân dân tệ, và chúng ta vẫn đang phải chứng kiện tình trạng thâm hụt thương mại với quốc gia này."

Ông Forbes ví cơ chế hoạt động tỷ giá hối đoái cũng tương tự như bộ máy của một chiếc đồng hồ bởi "tương tự như chiếc đồng hồ, chúng ta có 60 phút một giờ, vì thế không cần thiết phải thay đổi chúng mỗi ngày chỉ để phù hợp với thời gian biểu của một ai đó."

Khi đề cập tới những mâu thuẫn và những bất đồng thương mại đang ngày càng gia tăng giữa hai nước Trung - Mỹ, ông Forbes nhận định đây là mọt việc hoàn toàn tự nhiên bởi mâu thuẫn luôn luôn hiện diện giữa các nước lớn, thậm chí là giữa cả các quốc gia nhỏ với nhau.

Ông nói: "Chì khóa để giải quyết vấn đề là phải phát triển một cơ chế nhằm đối phó với những vấn đề này, không để chúng vượt quá khả năng kiểm soát."

Ông gợi ý rằng, đối với những vấn đề thương mại, các cơ quan chính phủ, đặc biệt là các cơ quan chính phủ Mỹ, nên tập trung vào "giảm bớt các rào cản thương mại và bảo hộ công nghiệp" nhằm đạt được nhiều hơn nữa những tác động qua lại giữa hai quốc gia.

Ông cũng chỉ ra rằng, hiện các doanh nghiệp Trung Quốc đã bắt đầu chú trọng nhiều hơn tới nhu cầu của thị trường nội địa. "Xu hướng ngày sẽ còn tiếp tục và đây là một xu hướng tốt cho Trung Quốc" cũng như sẽ tạo ra các tác động tích cực tới kinh tế toàn cầu, ông nói thêm.

Theo đánh giá của vị tổng biên tập này, để đạt được sự chuyển đổi cấu trúc kinh tế thành công, Trung Quốc cần phải tiếp tục thực hiện các cải cách nội địa cũng như "tạo điều kiện dễ dàng hơn cho doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện hành vi thương mại phục vụ cho các thị trường địa phương trong nước."

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang