Trong thông cáo báo chí ngày hôm nay, Giám đốc Fitch khu vực Châu Á cho biết, xếp hạng trái phiếu chính phủ Việt Nam bị hạ do tình hình tài chính quốc gia suy yếu, yêu cầu cấp vốn tăng cao trong khi khung chính sách vĩ mô thiếu nhất quán, khả năng ứng phó với rủi ro của hệ thống ngân hàng còn kém.
Xếp hạng mới ở dưới mức đầu tư 4 bậc.
Trong khi đó, xếp hạng tín dụng trong năm nay ở hầu hết các nước mới nổi như Indonesia, Ukraine tăng.
Việt Nam có thâm hụt ngân sách chính phủ tăng đến 8,7% GDP năm 2009 và Fitch dự đoán con số này là 7,6% năm 2010. Việc bù đắp mức thâm hụt này được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn.
Tỷ lệ nợ công năm 2009 tăng đến 45% GDP.