Festival Huế 2010: Hướng đến 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Xem tin gốc 

VEN - 29 tháng trước 76 lượt xem

Festival Hue 2010: Huong den 1.000 nam Thang Long - Ha Noi

(VEN) - Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế 2010 là một lễ hội lớn được đưa vào Chương trình quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Festival Huế 2010 sẽ diễn ra từ ngày 5-13/6/2010, đối tác chính vẫn là Cộng hòa Pháp, ngoài ra còn có sự tham gia của các nước, vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục và các đơn vị nghệ thuật trong nước. Để cung cấp cho bạn đọc thông tin rõ nét hơn về Festival Huế 2010, phóng viên Báo Kinh tế Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban tổ chức festival.

Thưa ông, ngoài các chương trình ở những kỳ festival trước như: Hành trình khám phá, tái hiện các lễ hội cung đình độc đáo, điểm hẹn các di sản văn hóa thì Festival Huế 2010 có những nét gì mới để khắc họa thêm cho sự kiện 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội?

Thừa Thiên Huế được xác định là một trong những địa phương sẽ tổ chức các hoạt động như Festival Huế 2010 gắn với kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội; trưng bày giới thiệu tư liệu, di vật, cổ vật; liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng 1.000 Thăng Long - Hà Nội và triển lãm “Hà Nội - Thừa Thiên Huế xưa và nay”.

Trên tinh thần đó, ngoài các chương trình, lễ hội truyền thống đã được tổ chức qua các kỳ Festival Huế như: Lễ tế Giao, Lễ tế Xã Tắc, Đêm Hoàng cung, lễ hội Áo dài, lễ khai mạc, bế mạc, lễ hội Huyền Trân, Huyền thoại sông Hương…, festival năm nay sẽ có thêm các lễ hội như: Tái hiện cuộc thao diễn thủy binh thời Chúa Nguyễn Phúc Lan, lễ hội Hành trình mở cõi, chương trình Khúc hát sông ngân, Đêm phương Đông, đám cưới truyền thống Huế… Những chương trình này mang đậm bản sắc văn hóa Huế, thể hiện được dòng chảy của văn hóa Huế trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống của các địa phương, các dân tộc sống trên dải đất hình chữ S này.

TP. Huế là thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, là trung tâm văn hóa, du lịch của miền Trung và cả nước. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch, dịch vụ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Vậy thông qua thương hiệu thành phố festival, Thừa Thiên Huế sẽ làm gì để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn?

Những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo, phong phú mà cha ông để lại chính là nguồn lực dồi dào để chúng tôi tổ chức các kỳ Festival Huế. Mục tiêu là festival năm sau luôn mới lạ, hấp dẫn hơn festival lần trước nhằm thu hút được du khách. Từ việc tổ chức thành công các kỳ Festival Huế 2000, 2004, 2006, 2008, tỉnh Thừa Thiên Huế mới có cơ sở trình Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Huế là thành phố festival đặc trưng của Việt Nam (Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg ngày 30/8/2007).

Hiện nay, khắp các vùng, miền của Việt Nam đều tổ chức festival như Festival hoa Đà Lạt, Festival biển Vũng Tàu, Festival Tây Sơn - Bình Định, Festival cồng chiêng Tây Nguyên, Festival lúa gạo Hậu Giang, Festival làng nghề truyền thống Việt tại Đà Nẵng…, nhưng Festival Huế vẫn giữ được bản sắc riêng. Đây là một festival tổng hợp bao gồm các hoạt động IN, OFF và hoạt động cộng đồng gắn liền với những lễ hội cung đình, dân gian, tín ngưỡng của dân tộc Việt mà không phải nơi nào cũng tổ chức được.

Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi khi tổ chức festival là quảng bá văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam đến với công chúng trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cũng như kinh tế - xã hội của địa phương. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực để tổ chức thành công các hoạt động của Festival Huế 2010. Đây là một festival có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với tỉnh Thừa Thiên Huế mà còn đối với cả nước, bởi đây là festival đầu tiên được tổ chức sau khi Bộ Chính trị có Kết luận 48 về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 và là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội. Đồng thời, đây cũng là dịp hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và cơ sở lưu trú du lịch, bổ sung các tour du lịch mới, nâng cấp tour du lịch cũ… để phục vụ phát triển du lịch tỉnh nhà. Bên cạnh đó, các DN kinh doanh lữ hành, du lịch trong và ngoài tỉnh cũng cần xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình để cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động thu hút du khách, phát triển mạng lưới kinh doanh, tăng thu nhập cho DN…

Công tác tuyên truyền, quảng bá cho festival lần này có gì mới, nhất là trong bối cảnh tỉnh Thừa Thiên Huế đang trên bước đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Kết luận 48 của Bộ Chính trị?

Như trên tôi đã nói, Festival Huế 2010 là một festival có ý nghĩa quan trọng. Do vậy, khắc phục những hạn chế và tồn tại trong công tác tuyên truyền của các kỳ festival trước, lần này việc tuyên truyền quảng bá cho festival được triển khai từ sớm thông qua việc cập nhật thông tin tại trang web của Trung tâm Festival Huế, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, hợp đồng với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh để thông tin về Festival Huế 2010. Đặc biệt, sau khi có Kết luận 48 của Bộ Chính trị, thực hiện ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam để bàn việc hợp tác tuyên truyền cho Festival Huế 2010 và cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi đang phối hợp thực hiện các video clip 5 phút về Thừa Thiên Huế để phát sóng trên VTV1 (3 lần/tuần) và phát lại trên VTV4 (6 lần/tuần).

Ngoài ra, Ban tổ chức Festival Huế cũng đã làm việc với Đài Truyền hình TP.HCM và một số cơ quan thông tấn báo chí tại Hà Nội, TP.HCM để đề nghị bảo trợ thông tin cho Festival Huế 2010. Chúng tôi cũng đã làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, và sắp tới sẽ làm việc với Bộ Ngoại giao để tổ chức họp báo quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM./.

Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Tuấn thực hiện

Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Địa danh trong nước
Danh từ
Danh từ riêng
Động từ
Tổ chức
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang