Tay vợt số 1 thế giới người Thụy Sỹ và tay vợt số 3 thế giới người Tây Ban Nha được xếp ở hai nhanh khác nhau của bảng đấu. Federer phần nào thuận lợi hơn, bởi Nadal nhiều khả năng sẽ phải đối đầu tay vợt số 2 thế giới Andy Murray ở bán kết.
Hơn 4 năm qua, “Tàu tốc hành” và “Vua đất nện” cứ thay nhau độc chiếm ngôi vị số 1 và số 2 thế giới trên bảng xếp hạng ATP. Cho đến những ngày cuối tháng Tám vừa qua, Murray mới phá được thế “kiềng hai chân” này để thế chỗ của Nadal, leo lên vị trí thứ hai thế giới.
Federer là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Mỹ mở rộng 2009
Trong ngày khai mạc, đối thủ của Federer sẽ là Devin Britton của nước chủ nhà, còn Nadal sẽ gặp đối thủ không hề dễ chơi Richard Gasquet của Pháp. Murray sẽ có trận đấu khởi đầu trước Ernests Gulbis của Latvia.
Cùng nhánh với Federer có Novak Djokovic của Serbia và Andy Roddick của Mỹ. Hai đối thủ khá kỵ dơ của tay vợt số 1 thế giới rất có thể sẽ đối đầu nhau ở tứ kết. Roddick đã thua sát nút Federer trong trận chung kết Wimbledon hồi tháng trước.
Serena Williams chỉ được xếp làm hạt giống số 2 mặc dù đang sở hữu tới 11 danh hiệu Grand Slam và là tay vợt ĐKVĐ Mỹ mở rộng. Safina vẫn được mệnh danh là “nữ hoàng không Grand Slam”, nhưng nhờ tham dự nhiều giải đấu hơn nên tích lũy được nhiều điểm số hơn để được xếp làm hạt giống số 1.
Chị em nhà Williams được xếp vào cùng một nhánh
Venus Williams được xếp làm hạt giống số 3. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, chị em nhà Williams sẽ phải loại nhau ở bán kết. Trong ngày khai mạc, Serena sẽ gặp tay vợt đồng hương Alexa Glatch.
Đối thủ tại tứ kết của cô em nhà Williams có thể là hạt giống số 7 Vera Zvonareva của Nga. Trong khi đó, Venus rất có thể sẽ phải so tài cùng hạt giống số 8 Victoria Azarenka của Belarus để tranh một suất vào bán kết.
Nhánh của Safina gồm một loạt các tay vợt đồng hương của cô đến từ nước Nga, gồm “búp bê” Maria Sharapova, hạt giống số 6 Svetlana Kuznetsova và hạt giống số 4 Elena Dementieva.
Hoàng Hiệp
