Một lãnh đạo phong trào Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas, ông Azzam al-Ahmad, khẳng định “Chúng tôi vẫn đang đợi cơ hội được đưa ra với động thái của Ai Cập nhằm cố gắng quay lại bàn đàm phán với phía Israel.”
Ông Azzam al-Ahmad cũng tiết lộ rằng Ai Cập đang rất nỗ lực chuẩn bị kế hoạch để làm “sống lại” các vòng đàm phán, vốn đã bị trì hoãn kể từ khi Israel tiến hành cuộc chiến tại Dải Gaza vào năm trước.
Trong suốt 2 tuần trở lại đây, lãnh đạo Israel và Palestine đã tiến hành nhiều cuộc gặp riêng rẽ tại Cairo với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. Tổng thống Hosni Mubarak đang nỗ lực thu hẹp những khoảng cách cản trở việc nối lại các vòng đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.
Ông al-Ahmad cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abul Gheit và lãnh đạo cơ quan tình báo Omar Suleiman sẽ có chuyến công du tới Washington “nhằm thúc đẩy Mỹ đưa ra lập trường rõ ràng và các bước đi cần thiết tiến tới một cuộc gặp trong tiến trình hòa bình cũng như nêu rõ các yêu cầu từ phía Mỹ.”
Ông cũng khẳng định rằng việc giới truyền thông Israel đưa tin về kế hoạch của Mỹ hướng tới một nhà nước Palestine trong năm 2012 là “không chính xác.”
Việc xây dựng các khu định cư Do thái tại Bờ Tây và phía Đông Jerusalem đã làm giảm hiệu quả của những nỗ lực tái khởi động đàm phán, vì hai vùng lãnh thổ này sẽ thuộc về nhà nước Palestine trong tương lai với thủ đô là Đông Jerusalem.