Facebook Places sử dụng định vị vệ tinh để theo dõi, đồng thời cho phép người dùng kiểm tra vị trí hiện tại của họ và chia sẻ thông tin đó với bạn bè.
Facebook Places không phải dịch vụ đầu tiên giúp người dùng chia sẻ vị trí thực. Từ tháng tư năm nay, Google cũng đã có dịch vụ tương tự, gọi là Google Places, tuy nhiên chỉ dành riêng cho doanh nghiệp. Nó cho thấy vị trí, tên đường và các đánh giá của người tiêu dùng về doanh nghiệp, đồng thời hiển thị quảng cáo thông qua bản đồ vệ tinh.
Với những dịch vụ như thế này, Google và Facebook đang nỗ lực hoàn thiện khả năng tìm kiếm địa điểm thời gian thực, cho phép người sử dụng có thể tìm được bất kỳ địa điểm nào từ trường học, doanh nghiệp hay trung tâm giải trí thông qua các thiết bị di dộng kết nối GPS.
Trong khi đó, Twitter cũng “bon chen” tung ra dịch Twitter Places tương tự, cho phép người dùng “tweet” thông tin về vị trí thật ngoài đời của họ lên mạng.
Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng, Facebook Places có thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi trộm cắp hay những tên đạo chích có thể kiểm soát được hành vi của người sử dụng.
Ngoài ra, nhiều người sử dụng đã không nắm bắt được đầy đủ các tính năng về bảo mật, dẫn đến những nguy cơ xấu.
Để hạn chế những nguy cơ này, Facebook khẳng định, trước khi kích hoạt dịch vụ, người sử dụng sẽ phải đồng ý một số điều khoản được đặt ra và qua một số bước đăng ký.
Hiện, Facebook Places mới chỉ hoạt động ở Mỹ. Mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng có kế hoạch phát triển dịch vụ này ra toàn cầu, đồng thời khuyến dịch các doanh nghiệp quảng cáo thông qua việc tạo một trang Place trên website của họ.
Huy Nghĩa
Theo Huffintonpost