Báo cáo của FED về nền kinh tế trong cuộc họp hôm thứ 3 cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan hơn. FED cho biết thị trường việc làm đang dần ổn định do tình trạng căng thẳng trong thị trường lao động đã trở nên dịu đi.
FED cũng cho biết rằng chi phí kinh doanh về thiết bị và phần mềm đã tăng đáng kể. Tuy nhiên FED cảnh báo rằng chi tiêu người tiêu dùng có thể giảm do tỉ lệ thất nghiệp cao, mặt bằng lương chung thấp, của cải ít và tín dụng thắt chặt xen vào đó là sự suy yếu của thị trường bất động sản thương mại và nhà đất.
FED đặt mục tiêu giữ tỉ lệ vay mượn ngân hàng ở mức zero tương đương 0,25% kể từ tháng 12 năm 2008. Tỉ lệ vay mượn ngân hàng thương mại được sử dụng để ổn định các loại thẻ tín dụng bất kỳ và các khoản vay mượn tiêu dùng, duy trì ở mức 3,25%, mức thấp nhất trong các thập kỉ qua.
Những đối tượng đủ điều kiện để vay mượn và sẵn sàng mượn nhiều nếu có thể thì tỉ lệ siêu thấp càng có lợi đối với họ nhưng lại bất lợi đối với đối tượng cho mượn. Tỉ lệ thấp đặc biệt có lợi đối với những người sống dựa vào thu nhập cố định, chỉ kiếm được vừa đủ để trang trải cuộc sống của họ.
Cam kết của FED giữ tỉ lệ ở mức thấp kỉ lục trong thời gian dài làm an lòng giới đầu tư. Chỉ số công nghiệp Dow Jones kết thúc ngày với mức tăng gần 44 điểm.
Đào Minh