Được biết, FDIC đã nhanh chóng rơi vào tình trạng khánh kiệt trước làn sóng thất bại của hàng loạt ngân hàng thời gian qua.
Kế hoạch này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các ngân hàng cũng như các nhà vận động hành lang, và một khi được thông qua sẽ làm thay đổi hoàn toàn tình trạng tài sản hiện tại của FDIC.
Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), cơ quan giám sát các quỹ, được cho là còn ngần ngại trong việc sử dụng quyền hạn của mình để vay từ Bộ Tài chính.
Theo luật định, FDIC không cần sự cho phép của Bộ Tài chính trong việc áp dụng hạn mức tín dụng lên đến 100 tỷ USD.
Được biết, các ngân hàng đang quan ngại rằng việc đánh thuế đặc biệt 5 đến 10 tỷ USD trong sáu tháng tiếp theo sẽ làm giảm lợi nhuận của họ và có thể khiến một số ngân hàng gặp nhiều rắc rối về tài chính hơn, hoặc thậm chí rơi vào tình trạng phải thụ lý tài sản.
Và bất kỳ khoản vay mới nào từ Bộ Tài chính cũng đều được xem như cách bảo lãnh cho người đóng thuế. Điều này có thể dẫn đến hàng loạt các quy định về việc hạn chế lương bổng cho giới điều hành.
Ông Karen M. Thomas, Phó Giám đốc điều hành các mối quan hệ chính phủ tại các ngân hàng cộng đồng độc lập của Mỹ, một tổ chức thương mại đại diện cho khoảng 5.000 ngân hàng nhận xét: “Việc vay mượn từ các ngân hàng khỏe mạnh, thay vì vay của Bộ Tài chính, có lợi thế cho tổ chức trong nội bộ. Điều này sẽ tốt hơn là việc vay mượn từ nơi khác."
Quỹ bảo hiểm tiền gửi của FDIC đã sụt giàm nghiêm trọng kể từ khi tổ chức này tịch thu 94 ngân hàng phá sản. Mặc dù việc đánh thuế đặc biệt vào các ngân hàng trong vài tháng trước là nhằm giúp quỹ này tồn tại, song số dư tiền mặt của quỹ hiện tại chỉ còn khoảng 10 tỷ USD. Số tiền này chỉ bằng một phần ba quy mô so với đầu năm. Một khoản tiền 32 tỷ USD khác đã được dành cho việc mua lại tài sàn của các ngân hàng phá sản mà giới quan chức dự đoán có thể sẽ xảy ra trong các tháng tới.