
|
Khi phát hiện một số công nghệ và cấu tạo của F-35 bị rò rỉ, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải thay đổi toàn bộ thiết kế, viết lại phần mềm và việc này khiến cho dự án sản xuất mẫu siêu phi cơ chiến đấu thế hệ 5 của Mỹ bị chậm lại rất nhiều cùng với chi phí đội lên cao ngất ngưởng. |
Theo tin từ tuần báo Hàng không Mỹ (Aviation Week), một số quan chức của Lầu Năm góc đang tham gia thực hiện dự án phát triển mẫu siêu phi cơ F-35 tiết lộ rằng các cuộc họp bí mật của nhóm chuyên gia thiết kế F-35 này đã bị gián điệp Internet của Trung Quốc đột nhập thành công và nghe lén được khá nhiều những cuộc thảo luận về các công nghệ tối tân dùng trên mẫu siêu phi cơ đó. Việc bị lộ thông tin đã buộc Bộ Quốc phòng Mỹ phải quyết định viết lại phần mềm, thay đổi thiết kế và đẩy chi phí nghiên cứu sản xuất lên rất cao.
Tồi tệ hơn nữa, có thể những thông tin của dự án nghiên cứu, chế tạo F-35 bị đánh cắp chỉ là một phần nhỏ của những gì mà tình báo Trung Quốc đã thu thập được từ Lầu Năm góc và điều này trở thành hồi chuông báo động khẩn cấp cho mức độ bảo mật của mạng máy tính quốc phòng Mỹ.
Nếu theo dõi những diễn biến gần đây trong mối quan hệ quân sự Mỹ - Trung và cuộc chiến tranh mạng đang diễn ra âm thầm nhưng vô cùng nóng bỏng của 2 nước này, người ta sẽ thấy có một mối liên hệ vô cùng gần gũi giữa những vụ đột nhập vào mạng máy tính của Lầu Năm góc cũng như các nhà thầu quân sự Mỹ với việc Trung Quốc cho ra mắt mẫu phi cơ chiến đấu tàng hình J-20.
“Trước khi các vụ xâm nhập này bị phát hiện cách đây 3 năm, chắc chắn các hacker Trung Quốc đã có mặt trong những cuộc họp trực tuyến của Bộ Quốc phòng”, một quan chức đề nghị giấu tên của Lầu Năm góc nói.
Do chưa biết những thông tin hay công nghệ nào bị rò rỉ nên Mỹ đã phải thay đổi, viết lại hay thiết kế lại gần như toàn bộ các mô-đun sử dụng trên vũ khí của họ.
Dù đã phát hiện từ 3 năm trước nhưng gần đây Bộ Quốc phòng Mỹ mới bắt đầu cho phép thảo luận một cách khá công khai và cởi mở quan việc: Những dữ liệu nào đã bị mất? Chúng khiến chi phí đội lên bao nhiêu? Nguy cơ tiếp theo là gì?....
Thiệt hại nhiều nhất từ các vụ rò rỉ dữ liệu này chính là nhà thầu quân sự Lockheed Martin JSF tuy nhiên mức độ thiệt hại thực sự là bao nhiêu thì chính các lãnh đạo của hãng cũng chưa thể thống nhất được.
Dù không chỉ đích danh dự án nghiên cứu, phát triển F-35 nhưng ông James Clapper, giám đốc cơ quan tình báo quân đội Mỹ khẳng định rằng “công nghệ Internet là một kẻ cắp siêu hạng và F-35 là một trong những mục tiêu rõ ràng nhất. Điều này đặt ra những thách thức nghiêm trọng và chúng ta cần phải làm gì để ngăn chặn chúng”.
Trong khi đó, ông David Shedd, phó giám đốc cơ quan tình báo quân đội cũng khẳng định “những dữ liệu bị rò rỉ đã gây hại nặng nề cho chúng tôi”. Điều nguy hiểm là Bộ Quốc phòng chưa thể xác định được chỉ có các thông tin về công nghệ bị rò rỉ hay cả những quyết định chiến lược, chiến thuật.
Điều đáng ngạc nhiên là mạng máy tính của khá nhiều nhà thầu quốc phòng đang đảm nhiệm các dự án quan trọng của quân đội Mỹ lại không có khả năng chống lại các cuộc tấn công mạng ở mức độ cấp cao (chiến tranh mạng) nên hệ thống của họ bị đột nhập là điều không tránh khỏi.
Các quan chức của tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin đã thừa nhận rằng riêng trong năm 2009, có ít nhất 6-8 nhà thầu phụ của họ bị tấn công và bị tổn thương nghiêm trọng. Trên thực tế, việc dự án siêu phi cơ chiến đấu tàng hình F-35 bị lộ thông tin chỉ là phần nổi nhất của tảng băng bởi có nhiều dấu hiệu cho thấy các vụ tấn công của năm 2009 ban đầu không nhằm vào F-35 mà là để tìm kiếm những tài liệu mật nhưng rồi kết quả mà các hacker tình cờ tìm được lại “ngon” hơn tưởng tượng của chúng. Không chỉ thâm nhập và sao chép được những bộ tài liệu kỹ thuật quý giá, hacker còn trở thành thành viên vô hình được phép thoải mái tham dự các cuộc họp, thảo luận bí mật về dự án F-35.
Trần Du Phong