Phát biểu trước Nghị viện, ông Meles khẳng định châu Phi đã giành được một chiến thắng quan trọng trong hội nghị thượng đỉnh Copenhagen. “Chúng ta đã cố gắng để ký một thỏa thuận tốt hơn những gì chúng ta mong đợi”, ông nêu rõ.
Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Ethiopia cũng nhấn mạnh tới khả năng xuất hiện nhiều vấn đề trong quá trình tiến hành thực thi thỏa thuận, theo đó yêu cầu các quốc gia công nghiệp phát triển cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong khuôn khổ cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu.
Thủ tướng Ethiopia cũng lưu ý rằng: nhóm đàm phán của châu Phi cũng đã cho thấy nhiều cố gắng quan trọng để bảo vệ các lợi ích của người dân châu lục này tại Copenhagen. Đó là lý do tại sao Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) gần đây đã quyết định tiếp tục cử nhóm công tác này đại diện cho châu Phi tham dự vào giai đoạn đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Mexico và Nam Phi trong hai năm tới đây.
Cuối cùng, người đứng đầu chính phủ Ethiopia Meles Zenawi nhấn mạnh thành công của Thỏa thuận Copenhagen đã, đang và sẽ phụ thuộc vào các cố gắng cùng thiện chí hành động tự nguyện của tất cả các quốc gia trên thế giới tôn trọng thỏa thuận này./.