'Em là bà nội của anh' là phim Việt ăn khách nhất 2015

Tác phẩm làm lại từ “Miss Granny” của điện ảnh Hàn Quốc sẽ có phiên bản đặc biệt dài hơn 10 phút trong dịp Tết Nguyên đán 2016, đồng thời xuất hiện tại Liên hoan phim châu Á Osaka.

Nhà phát hành CJ cùng đơn vị sản xuất HK Film thông báo Em là bà nội của anh chính thức trở thành bộ phim Việt ăn khách nhất năm 2015. Ra rạp từ ngày 11/12/2015, tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tới nay thu 98,3 tỷ đồng, tương đương 4,41 triệu USD.

Theo trang Variety, trong gần hai tháng qua, phim có 17 ngày liên tiếp đứng đầu phòng vé Việt, bất chấp phải cạnh tranh với nhiều đối thủ đáng gờm như Diệp Vấn 3, Star Wars: The Force Awakens, Già gân, mỹ nhân và găng tơ

Với phiên bản đặc biệt chiếu Tết, Em là bà nội của anh muốn thách thức cột mốc 100 tỷ đồng của Để Hội tính (2014). Phim hiện đạt doanh thu 98,3 tỷ đồng. Ảnh: CJ

Lúc này, trên bảng tổng sắp các bộ phim Việt ăn khách nhất lịch sử, Em là bà nội của anh chỉ còn thua kém Để Mai tính 2. Bộ phim hài của bộ đôi Thái Hòa - Charlie Nguyễn từng thu hơn 100 tỷ đồng khi ra rạp hồi cuối năm 2014.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhà sản xuất sẽ tung ra phiên bản đặc biệt của Em là bà nội của anh có thời lượng 137 phút, tức dài hơn khoảng 10 phút với một số trường đoạn chưa xuất hiện trong bản chiếu trước đó.

Em là bà nội của anh là phiên bản làm lại bộ phim ăn khách của điện ảnh Hàn Quốc Miss Granny (2014) dưới sự cho phép từ đối tác nước ngoài. Giống như nguyên tác, chuyện phim xoay quanh một bà lão 70 tuổi nhưng bất ngờ nhận được phép thuật, trở về tuổi đôi mươi và cố gắng thực hiện nốt những ước mơ còn dang dở thời thanh xuân.

Tại Hàn Quốc, Miss Granny gây sốt phòng vé hồi tháng 1/2014 khi thu tới 53,7 triệu USD từ 8,65 triệu lượt khán giả. Sau đó, đội ngũ sản xuất quyết định “xuất khẩu” tác phẩm ra nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Đức…

Phiên bản Hoa ngữ có tựa đề 20, Once Again hiện là tác phẩm hợp tác Trung - Hàn thành công nhất lịch sử với thành tích phòng vé 57,4 triệu USD. Theo kế hoạch, Miss Granny phiên bản Nhật Bản sẽ ra rạp trong tháng 4.

Em là bà nội của anh sẽ là một trong ba bộ phim Việt Nam được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Osaka 2016. Ảnh: CJ

Với Em là bà nội của anh, ngoài phiên bản đặc biệt chiếu Tết, phim chuẩn bị được các nhà sản xuất mang tới Liên hoan phim châu Á Osaka diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 4 tới 13/4.

Sự kiện điện ảnh mang tầm cỡ châu lục năm nay tổ chức chương trình đặc biệt dành riêng cho điện ảnh Việt Nam khi trình chiếu bộ phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Cha và con và… của Phan Đăng Di và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ. Tuy nhiên, cả ba phim đều không có tên trong danh sách tranh giải của Osaka 2016.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/em-la-ba-noi-cua-anh-la-phim-viet-an-khach-nhat-2015-post625279.html