Em bị nổi hạch phía trên ngực phải, đau và hơi sưng, có phải ung thư vú không?

Ban đầu chỉ là 1 cục tròn nhưng được khoảng 1 tuần thì chỗ ấy bị đau và có cảm giác hơi sưng. Vùng da quanh đó không có gì thay đổi.

Chào Thu Hương,

Đa phần ung thư vú được phát hiện là do chính bệnh nhân, khi nhận thấy có sự thay đổi ở mô tuyến vú: thường sờ thấy một khối u cứng, khó di động, hay một chỗ dày cứng lên không đau, núm vú bị co kéo, chảy máu... Hoặc cũng có thể do BS phát hiện tình cờ qua khám sức khỏe định kỳ.

Hạch liên quan đến ung thư vú là hạch nách và hạch trên đòn. Do vậy, với những triệu chứng em mô tả, BS nghĩ đây không phải là hạch của ung thư vú.

Em mô tả vị trí “khối tròn” không rõ, nên BS không biết khối tròn này thuộc bệnh lý tuyến vú hay mô mềm ngực phải. Nếu khối tròn nằm ngoài tuyến vú thì nhiều khả năng đây không phải là hạch, có thể là bướu bã hoặc khối áp xe…

Trường hợp của em cần khám và làm siêu âm khối tròn, BS sẽ có hướng chẩn đoán và điều trị sớm cho em. Ở Hà Nội em có thể đến BV Đa Khoa gần nơi em cư trú để khám nhé!

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

Nguồn Alobacsi: http://alobacsi.vn/q5203c205/em-bi%cc%a3-nooi-ha%cc%a3ch-phi%cc%81a-tren-ngu%cc%a3c-phaoi-dau-va%cc%80-hoi-sung-co%cc%81-phaoi-ung-thu-vu%cc%81-khong.htm