Ủy ban EU phát biểu tại trụ sở Brussels rằng EU sẽ cấp 1,2 tỷ EUR (1,7 tỷ USD), đợt cấp tiền lần hai trong gói cứu trợ tài chính 7,5 tỷ EUR mà Latvia nỗ lực giành được từ Liên minh châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các nhà cho vay quốc tế khác từ tháng 12 năm ngoái. Ủy ban EU nói trong một lời phát biểu rằng số tiền sẽ được xuất “nội trong tháng 7 (2009)”.
Barbara Nestor, một nhà kinh tế học thuộc Commerzbank ở Luân Đôn nói: “Đó đúng là một sự cứu tế. Đã chẳng có đường nào cho Latvia sống. Đã chẳng có ai chịu tài trợ cho nguồn tài chính công của họ”.
Kinh tế Latvia là một trong những nền kinh tế nổi bật của thế giới trong thời kỳ bùng nổ tín dụng nhưng sức sản xuất của Latvia trong quý I/2009 đã giảm 18%, tệ hại nhất trong EU. Ông Nestor nói rằng GDP của Latvia cho đến hết năm có thể giảm 15 đến 18%.
Latvia đã tìm mọi cách để duy trì tỷ giá hối đoái đồng quốc tệ của mình, đồng Lat, so với đồng euro. Tỷ giá hối đoái 1 EUR=0,7 LVL (Lats) giúp cho quốc gia này giữ kế hoạch dùng đồng euro vào năm 2012 hoặc 2013 nhưng đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều nhà kinh tế cho rằng Latvia tốt hơn nên phá giá đồng Lat để làm cho nền kinh tế của mình có tính cạnh tranh hơn.
Các mức lãi suất thị trường tài chính đã đã dịu đi và đồng Lat đã ổn định kể từ khi người ta biết chắc rằng các nguồn tiền hỗ trợ sẽ được phân bổ cho Latvia.



























