EU: kế hoạch kích thích toàn cầu cần được tiếp tục

Xem tin gốc 

Vitinfo - 32 tháng trước 44 lượt xem 2 tin đăng lại

EU: ke hoach kich thich toan cau can duoc tiep tuc

VIT - Hôm Chủ Nhật (29/11), sau cuộc họp tại Bắc Kinh với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, các bộ trưởng tài chính Châu Âu đã nhận định rằng sự phục hồi kinh tế toàn cầu chưa đủ mạnh để chính phủ các nước tạm dừng các biện pháp kích thích.

Sau cuộc họp với giới chức EU và các nhà quản lí kinh tế Trung Quốc, ông Jean-Claude Juncker, lãnh đạo khối EU, phát biểu: "Chúng tôi đang cho rằng vẫn chưa tới lúc để rút lại các gói kích thích đang được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới."

Ông cho biết: "Khu vực Châu Âu sẽ không rút lại các biện pháp kích thích trong năm 2010."

Cuộc họp diễn ra một ngày trước hội nghị chính Trung Quốc - EU dự kiến sẽ tập trung về vấn đề thay đổi khí hậu.

Cuộc họp này cũng đưa ra yêu cầu của phía EU về việc Trung Quốc nâng giá đồng Nhân dân tệ. Tỉ giá hối đoái đồng nội tệ của Trung Quốc hiện nay đang là một trong các vấn đề hóc búa nhất giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Phía Châu Âu lo ngại việc tăng giá của đồng euro so với đồng Nhân dân tệ sẽ gây hại đến xuất khẩu của EU tới Trung Quốc và sẽ làm chậm lại sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Ông Trichet, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu, phát biểu với các phóng viên rằng: "Chúng tôi không chỉ đang bảo vệ riêng cho lợi ích của nền kinh tế châu Âu. Chúng tôi bảo vệ cho điều chúng tôi tin là lợi ích hàng đầu của cả kinh tế Trung Quốc cũng như khu vực châu Âu và nền kinh tế toàn cầu."

Ông cho rằng việc tái cân bằng nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu như Trung Quốc là "một phần của sự ổn định và phát đạt" của quốc gia này.

Ông Joaquin Almunia, Ủy viên Hội đồng chính sách tiền tệ và kinh tế Châu Âu đã xác nhận rằng giá trị thấp của đồng Nhân dân tệ so với đồng Euro đã "dẫn đến một tình trạng mà chúng ta không hề thõa mãn". Đồng thời, ông nói thêm rằng, chính sách bảo hộ thương mại cũng là một vấn đề đối với cả hai bên.

Ông khẳng định: "Với tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn này, chúng ta nên tránh chính sách bảo hộ..."

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang