Cao ủy Năng lượng Châu Âu Andris Piebalgs nói với hãng AFP bên lề hội nghị giữa các bộ trưởng năng lượng châu Âu rằng: “Dứt khoát, chúng tôi phải cân nhắc về khả năng hiện tại. Chúng tôi đang đưa ta các biện pháp cần thiết, không chỉ để giải quyết một vấn đề này mà còn chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp”.
Lời giải thích của ông Piebalgs được đưa ra một ngày trước khi diễn ra các đối thoại giữa EU, Nga, Ukraine và một số tổ chức tài chính bao gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Ukraine, quốc gia đang vật lộn với các hóa đơn khí đốt của Nga đang đệ đơn yêu cầu khoản vay khẩn cấp từ IMF.
Ông Piebalgs cho biết, Brussels có thể tìm kiếm một giải pháp để EU sẽ “tiếp tục làm việc với các thể chế tài chính quốc tế để cung cấp một khoản vay nếu cần”.
Một hàng rào giữa Moscow và Kiev đã bị phá vỡ vào cuối tháng 1 khi Nga cáo buộc Ukraine lấy cắp lượng khí đốt thuộc về châu Âu và cắt giảm nguồn cung cấp.
Hiện Nga cung cấp chừng 1/4 nhu cầu tiêu dùng khí đốt EU – 80% trong số đó được bơm qua Ukraine.





















