ETA tuyên bố ngừng chiến vĩnh viễn

Xem tin gốc 

Lao Động - 7 tháng trước 16 lượt xem

Tổ chức ly khai xứ Basque (ETA) ngày 20.10 tuyên bố đã sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến kéo dài 43 năm qua để bắt đầu các cuộc đàm phán với Tây Ban Nha và Pháp. Tuy nhiên, ETA khẳng định việc bỏ súng này không phải do bị đánh bại.

3 thành viên ETA đội mũ nồi đặc trưng xứ Basque và bịt mặt đã đưa ra tuyên bố ngừng bắn vĩnh viễn.

Trong đoạn băng đăng tải trên website của báo Basque Gara, 3 thành viên ETA đội mũ nồi đặc trưng xứ Basque và bịt mặt đã đưa ra tuyên bố lịch sử trên. Những người này còn kêu gọi Chính phủ Tây Ban Nha và Pháp phản hồi quyết định ngừng bắn trên bằng “một quá trình đối thoại trực tiếp”. Kết thúc đoạn băng, họ giơ cao nắm tay yêu cầu một quốc gia Basque độc lập.

Phản hồi tuyên bố trên của ETA, Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero nhận định, đây là “một chiến thắng của dân chủ, luật pháp và chính nghĩa”. Tuy nhiên, ông Zapatero không hề đề cập đến viễn cảnh đàm phán với ETA và cho biết chính phủ vẫn thận trọng trước tuyên bố này. Trước đó, đảng cầm quyền Xã hội từng tuyên bố sẽ không thương thuyết với các yêu cầu của lực lượng tự xưng xứ Basque cho đến khi ETA tan rã.

Đây không phải là lần đầu tiên ETA tuyên bố ngừng chiến. Thông báo ngừng chiến mới nhất trên được ETA đưa ra sau khi tham dự một cuộc họp với các chính khách quốc tế, gồm cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan và những người theo đuổi quá trình hòa bình Bắc Ireland vào tuần trước. Tại cuộc họp, ETA được yêu cầu bỏ súng.

Vào cuối những năm 1960, lực lượng ETA nổi lên như một phong trào giải phóng dân tộc tại xứ Basque. Trong những năm gần đây, lực lượng này bị suy yếu nghiêm trọng bởi sự truy quét an ninh phối hợp giữa Tây Ban Nha và Pháp. Theo các nhà phân tích, ETA nhận ra rằng sự tồn tại của nhóm chỉ còn được tính bằng ngày.

U.M (Theo BBC)


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang