Phát biểu trong buổi họp báo tổ chức cùng ngày hôm đó, ông Barroso cho biết, sau khi khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện tại qua đi, nền kinh tế có thể vẫn sẽ rơi vào mức độ tăng trưởng thấp, các quốc gia châu Âu không thể dựa vào các chính sách mang tính mở rộng dài hạn để kích thích kinh tế, chính phủ các nước cần phải vạch ra một “sách lược thoát khỏi” khủng hoảng. Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, từng bước củng cố lại tài chính, tập trung cắt giảm thâm hụt tài chính do kích thích kinh tế mà gây ra tình trạng lạm phát nghiêm trọng.
Ông Joaquin Almunia, ủy viên các vấn đề tiền tệ và kinh tế châu Âu cũng cảnh báo, từ quy mô thâm hụt ngân sách của các nước cho thấy, chính phủ không nên thông qua việc không ngừng tung ra các biện pháp kích thích kinh tế để khôi phục kinh tế. Theo ông Almunia, vấn đề hiện tại không phải là tiếp tục tung ra kế hoạch kích thích kinh tế mà là khôi phục lại hệ thống tài chính và xây dựng lại lòng tin.
Sau khi cơn bão tài chính đổ bộ vào hệ thống kinh tế toàn cầu, các nước phải tiêu tốn một số vốn khổng lồ để kích thích tăng trưởng kinh tế. Thêm vào đó thu nhập tài chính của chính phủ cũng bị giảm thiểu do nền kinh tế tiếp tục xấu đi, bội chi ngân sách của các nước thành viên EU đều tăng lên. Mức thâm hụt ngân sách của không ít các nước đã vượt giới hạn cho phép vì theo “Công ước ổn định và tăng trưởng” của EU quy định bội chi ngân sách không được vượt quá 3% GDP.



























