Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou hy vọng EU có thể ra phương án giúp đỡ cụ thể đối với họ trong tuần tới. Ảnh: AP
Ông Jose Manuel Barroso - Chủ tịch EC cho biết, cần phải hành động giúp Hi Lạp giảm các mức nợ cao. Ông đã đề cập tới một hệ thống các khoản vay song phương kết hợp từ các đối tác châu Âu như một giải pháp tốt nhất về sau. Hi Lạp cũng đã thông báo các giải pháp nghiêm ngặt, tuy nhiên các đối tác châu Âu đã không chấp thuận cách trợ giúp được coi là tốt nhất này. Đặc biệt, Đức đã miễn cưỡng quyết định hỗ trợ cho Hi Lạp. Trong khi đó, Hi Lạp cũng đã không nhờ tới bất cứ sự giúp đỡ về tiền mặt nào từ các chính phủ châu Âu. Ông Barroso cho biết “Tôi cố thuyết phục tất cả các quốc gia thành viên phê chuẩn hệ thống các khoản cho vay này càng sớm càng tốt. Chúng ta không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa”.
Hi Lạp là một trong những quốc gia có thâm hụt ngân sách cao nhất khu vực châu Âu, cụ thể là cao gấp 4 lần mức trần do luật ngân sách của liên minh châu Âu xác lập ra. Tới mùa xuân năm nay, Hi Lạp phải tái cấp vốn cho một khoản nợ lớn hoặc có nguy cơ vỡ nợ và điều đó sẽ tổn hại tới độ tín nhiệm của nền kinh tế châu Âu.
Chính phủ Hi Lạp đã thông báo một loạt giải pháp cắt giảm chi tiêu và tăng thuế nhằm giảm thâm hụt hàng tỷ Euro, tuy nhiên vẫn có những ngờ vực rằng liệu các giải pháp này có đủ để giải quyết tình trạng hiện tại của nước này. Cuộc khủng hoảng này đã khiến đồng Euro suy giảm và các thị trường chứng khoán toàn cầu thua lỗ nặng.
Bùi Huyền (Theo BBC)