>> Các trường trung cấp y tế bội thu hồ sơ
>> Công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho 37 trường Trung cấp chuyên nghiệp
>> Học sinh tốt nghiệp TCCN 'đắt hàng'
Học trung cấp có thể liên thông lên CĐ - ĐH, nhưng lối đi này vẫn không được nhiều thí sinh (TS) lựa chọn. Chính thói quen này đã gây không ít khó khăn cho những trường có tuyển sinh hệ trung cấp, các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) vì không tuyển được người học.
Học trung cấp để... chờ thi ĐH
Trường TC Kinh tế kỹ thuật Hà Nội 1 (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang gặp khó khăn trong khâu tuyển sinh. Trường vừa thực hiện tuyển sinh đợt 1 (ngày 21/7) và sắp bắt đầu đợt 2 ngày 20/8 nhưng đến thời điểm này, trường mới chỉ nhận được 400 hồ sơ so với 700 chỉ tiêu năm nay. Ông Bùi Tố Thử, Hiệu trưởng nhà trường, nói: “Ngoài học sinh tốt nghiệp THPT, trường còn nới rộng biên độ tuyển hướng tới đối tượng tốt nghiệp THCS nhưng lượng hồ sơ vẫn ít. Riêng ngành Đúc kim loại của trường đã hai năm nay chưa nhận được một hồ sơ nào ”.
Nhiều thí sinh còn chưa tha thiết với các trường trung cấp chuyên nghiệp. Ảnh minh họa: Trung Kiên.
Theo thầy Thử, một trong những nguyên nhân khiến các trường khó tuyển sinh là phải chia sẻ nguồn tuyển với các ĐH, CĐ có hệ trung cấp. “TS thích thi vào hệ trung cấp ở các trường ĐH, CĐ vì dù sao bằng đóng dấu của ĐH cũng thấy có giá hơn trường trung cấp”, thầy Thử cho biết.
Nhiều năm nay, Trường trung cấp Dân lập Công nghệ thông tin Sài Gòn (TP HCM) luôn trong tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu. Đơn cử, năm 2008, trường này chỉ tuyển được 70% trong tổng số 1.200 chỉ tiêu. Hiện, lĩnh vực đào tạo được đánh giá triển vọng nhất của trường này chỉ mới nhận được khoảng 700 hồ sơ xin xét tuyển, trong khi trường có đến 1.200 chỉ tiêu cho 4 ngành là Điện tử viễn thông, Bưu chính viễn thông, CNTT và Kế toán. Vì vậy, nhà trường đành kéo dài thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển đến cuối tháng 8.
Ông Đỗ Hữu Khoa, Trưởng phòng Đào tạo Trung cấp Dân lập Công nghệ thông tin Sài Gòn, cho biết đây là tình trạng chung của các trường trung cấp. “Phần lớn là do TS còn nặng tư tưởng phải thi đậu ĐH. Chưa hết, nhiều TS khi học hệ trung cấp đều là dự phòng để chờ năm sau thi tiếp ĐH, CĐ, nên hằng năm có rất nhiều người bỏ học”, ông Khoa chia sẻ.
Nhiều “chiêu” vẫn khó tuyển
Trước tình hình tuyển sinh khó khăn, nhiều trường TCCN đã tự tìm ra lối thoát, thậm chí, dùng khá nhiều “chiêu” để thu hút TS.
Năm nay, trường Trung học công nghệ chế tạo máy (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có tổng chỉ tiêu là 900. Ngay từ đầu tháng 2/2009, nhà trường đã ráo riết về các tỉnh: Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang… để phát tờ rơi, đăng tin trên báo, đài phát thanh huyện về kế hoạch tuyển sinh. “Dù làm đủ mọi cách nhưng hiện tại trường mới chỉ nhận được… 50 bộ hồ sơ đăng ký”, thầy Phạm Văn Thỏa, Trưởng phòng đào tạo cho hay.
Theo ông Trần Tấn Dũng, Trưởng phòng Đào tạo CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, trường này phải vận dụng từ 2 nguồn tuyển sinh (tuyển TS không đủ điểm đậu hệ CĐ của trường và xét tuyển qua hồ sơ) mới có thể đủ chỉ tiêu. Nhưng đến thời điểm này, trường chỉ nhận được khoảng 500 hồ sơ xin xét tuyển, trong khi chỉ tiêu trung cấp năm nay là 2.500.
Trước thực trạng trên, nhiều trường đã ứng phó bằng cách tuyển dư chỉ tiêu. CĐ Công nghiệp dệt may TP HCM là một điển hình. Mùa tuyển sinh năm 2008, trường có 500 chỉ tiêu nhưng ban tuyển sinh quyết định tuyển đến 725 TS. Khi học hết năm đầu, sĩ số hệ này còn khoảng 500. Trong năm nay, trường này chỉ có 600 chỉ tiêu nhưng trường cũng quyết định kéo dài thời gian xét tuyển đến ngày 12/12. Tương tự, CĐ Kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm cũng tuyển dư so với chỉ tiêu.
“Hệ trung cấp muốn có người học, nhà trường cần phải làm công tác tuyển sinh tốt, phải tư vấn kỹ lưỡng về chức năng, ngành học, nơi làm việc sau khi ra trường… thì các em sẽ am hiểu tường tận và biết chọn cánh cửa vào đời hợp lý”, ông Đỗ Kinh Thành, Trưởng phòng Đào tạo CĐ Kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm cho biết.
Các trường trung cấp chưa đáp ứng tỷ lệ 70% thời gian thực hành
Cả nước hiện có 545 trường đào tạo TCCN với trên 614.000 HS, song kết quả khảo sát của Bộ GD-ĐT cuối năm 2008 cho thấy, chất lượng đào tạo của các trường nhìn chung thấp, hầu hết không đáp ứng được tỷ lệ 70% thời gian dành cho thực hành, nên sản phẩm đào tạo không đáp ứng được yêu cầu thị trường. Tiến sỹ Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ GDCN (Bộ GD - ĐT) cho biết, ngoài hạn chế về trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng dạy, sự bất cập của nội dung chương trình, là mức chi ngân sách dành cho TCCN chưa đủ. Trong khi đó, hầu hết các trường TCCN mới chỉ đào tạo theo cái mình có, chứ chưa đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, dẫn tới tình trạng thiếu lao động có tay nghề, nhiều sinh viên ra trường thiếu việc làm.
Đoàn Nguyên