Khi đó các lãnh đạo của các nước tham gia sẽ tổ chức hội nghị tại Thổ Nhĩ Kỳ để ký kết các điều ước vốn đã bị kéo dài đã lâu. Mục đích của dự án này là giảm sự phụ thuộc nhập khẩu khí đốt từ Nga của EU.
Tuyến đường ống có tên là Nabucco này sẽ đem khí đốt từ biển Kaspir và khu vực Trung Đông vòng qua Nga, qua Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển đến châu Âu. Dự án này dự kiến đến năm 2014 sẽ đi vào vận hành, nó đã trở thành dự án quan trọng nhất của 27 nước thành viên trong Liên minh châu Âu.
Nabucco sẽ phải thông qua 5 nước đại diện cho tất cả đến thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ký kết các thỏa thuận giữa chính phủ. Năm quốc gia này là Thổ Nhĩ Kỳ, Bungari, Rumani, Hungari và Áo. Đây được coi là một cột mốc, vì phải đầu tư hàng tỷ EUR mới có thể khởi động dự án này.
Dự án tuyến đường ống Nabucco với tổng giá trị lên tới 11 tỷ USD này là do cựu Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer được bổ nhiệm phụ trách. Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder lại phụ trách dự án tuyến đường ống Nord Stream thực thuộc Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom. Dự án này sẽ được xây dựng tuyến đường ống dưới biển tại Baltic, vòng qua Ukraine, đem khí đốt của Nga vận chuyển qua phía bắc của Đức.
Một phần tư khí đốt của châu Âu đến từ Nga, châu Âu vẫn hy vọng có thể tìm thấy nguồn năng lượng khác, đặc biệt là sau khi xảy ra cuộc tranh chấp khí đốt giữa Nga và Ukraine hồi tháng 1/2009, khiến cho việc cung ứng khí đốt cho châu Âu bị gián đoạn.




















