(LĐ) -
Nhiều đoạn bị hàng trăm mét khối đất đá vùi kín mặt đường. Ngay cả xe đặc dụng leo núi cũng chật vật.
Xe máy phải khiêng khi đường đã trở thành suối.
Hàng hóa phải bốc xuống để xe tải nhích từng tý qua chỗ sạt lở.
Cụ thể từ ngày 3-7.7.2009, tuyến đường độc đạo tỉnh lộ 127 vào trung tâm huyện Mường Tè, đặc biệt các tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã biên giới Ka lăng, Thum Lũm, xã Mường Tè, Pa 4 bị ách tắc hoàn toàn. Chỉ có thể đi bằng đường sông Đà.
Tuyến Mường Tè vào Hua Bum dài 22km bị sạt lở nghiêm trọng. Ngay tại trung tậm huyện, khu phố 9, tuyến kênh mương Nậm Cấu bị cuốn trôi 140m, mương Đon Xá ở khu phố 5 lũ cuốn trôi 150m mương. Kè giọ đá đầu Nậm Cấu và nhiều đoạn đường khác có nguy cơ bị lũ cuốn trôi.
Chiều tối ngày 7.7 tuyến đường 127 từ Lai Hà vào Mường Tè đó tạm thời thông xe, nhưng do diễn biến bất thường thời tiết, nhiều đoạn vẫn tiếp tục sạt lở. Xe tải vận chuyển hàng hóa vào huyện chỉ biết nằm lại ngoài cầu Lai Hà. Với những người đi xe máy phải khiêng xe qua đám lầy bùn ngập quá đầu gối.
Phương Hải

