Tại các km 467, 474+300 (Đông Giang) và km 482 (Nam Giang) đã xảy ra sạt lở bờ ta-luy âm và ta-luy dương khiến giao thông trên tuyến bị ách tắc. Các đơn vị thi công, duy tu bảo dưỡng đường phải điều người và máy xúc, máy đào hoạt động liên tục để đảm bảo giao thông trên tuyến. Tuy nhiên, do lượng xe lưu thông trên tuyến cao nên có thời điểm bị ách tắc giao thông, nhất là tại km 467 và 474+300.
Trong khi đó, cũng do mưa lớn kéo dài, tuyến ĐT 604 – tuyến đường huyết mạch nối hai huyện miền núi Đông Giang và Tây Giang (Quảng Nam) với TP Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Công ty Quản lý sửa chữa công trình giao thông và thoát nước TP Đà Nẵng phải điều động người và phương tiện tiến hành thông tuyến mỗi ngày 4 lần vào các giờ sáng, trưa, chiều và tối để đảm bảo giao thông thông suốt.
Hiện tại các huyện miền núi Quảng Nam vẫn tiếp tục có mưa, nguy cơ sạt lở ta-luy âm và dương gây ách tắc giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh là rất lớn.
Tin và ảnh: NGUYÊN KHÔI