Đuổi khách Trung Quốc ra khỏi nhà hàng

Chủ một cửa hàng bánh bao Đài Loan đã "tiễn” một thực khách Trung Quốc ra khỏi cửa chỉ vì bà này luôn miệng giục giã và có thái độ xấu tại cửa hàng.

Sự việc gây tranh cãi tại cửa hàng bánh bao nổi tiếng ở thành phố Hualien đã được cư dân mạng ghi lại. Sau khi được đăng tải lên Facebook, đoạn clip này đã thu hút được hơn 80.000 người xem.

Trong đoạn video, người phụ nữ Trung Quốc đại lục có vẻ như mất hết kiên nhẫn vì đợi mãi chưa thấy món mình gọi được phục vụ. Thậm chí, bà này còn lớn tiếng sỉ nhục danh tiếng của cửa hàng và đòi lại tiền.

Nhân viên nhà hàng đã xin lỗi khách và giải thích rằng cửa hàng hiện rất đông, có nhiều khách hàng vào trước bà ta mà vẫn đang phải đợi và mong bà thông cảm.

Thế nhưng, lời xin lỗi này có vẻ như không làm nữ thực khách đại lục vừa lòng. Bà ta lập tức gân cổ hét lên: "Tôi chả hiểu mấy người đang nói gì. Tôi không hiểu tiếng Đài".

Câu nói đó đúng là “giọt nước làm tràn ly”. Quản lý nhà hàng đã ra lệnh cho nhân viên trả lại tiền cho bà ta và mời người phụ nữ này ra khỏi cửa. Một vài người trong cửa hàng còn nói với theo “người nước lớn thì có gì ghê gớm”.

Dưới đoạn phim đăng tải trên Facebook, cộng đồng mạng Đài Loan và Hong Kong thể hiện sự ủng hộ với cách hành xử của chủ và nhân viên nhà hàng. Nhiều cư dân mạng còn dành những lời không hay khi nói về du khách Đại lục.

Những người sống quanh đó còn khẳng định họ sẽ ghé qua ủng hộ để cửa hàng khỏi phải tiếp những khách hàng thô lỗ như thế này.

Mấy ngày trở lại đây có vẻ là những ngày “đen đủi” đối với các du khách đại lục ở Đài Loan.

Cách đây 2 ngày, ngày 1/2/2016, hình ảnh một nhóm người Trung Quốc đại lục dùng chậu rửa tay trong nhà vệ sinh công cộng như bồn tắm được đăng tải đã khiến du khách Trung Quốc tha hồ nhận gạch đá.

Sau khi được đăng tải, bức hình nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng với rất nhiều lời bình luận thể hiện sự hoài nghi và kinh tởm.

Rất nhiều ý kiến bày tỏ rằng: “Đài Loan không hoan nghênh những vị ‘thượng đế’ như thế này, tốt nhất là họ đừng bao giờ đến đây du lịch nữa”. Một người khác cay nghiệt hơn với lời bình luận “đúng là vô học”.

(Theo Tri thức trẻ)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/288256/duoi-khach-trung-quoc-ra-khoi-nha-hang.html