Được thế, nhờ thời
Xem tin gốc
Thanh Niên
- 37 tháng trước
9 lượt xem 1 tin đăng lại
Triển vọng chắc chắn tái cử trong cuộc bầu cử tổng thống mới rồi ở Indonesia không chỉ là thắng lợi duy nhất của đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono. Chỉ riêng việc cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ cũng đã phải được coi là một thắng lợi lớn đối với nền dân chủ ở đất nước này và với cá nhân ông Yudhoyono. Đó là bằng chứng cho thấy quá trình chuyển đổi chính trị ở đất nước này từ hơn một thập kỷ nay đã bền vững đủ mức để có thể bước sang một giai đoạn mới.
Ông Yudhoyono đang bỏ xa 2 đối thủ trong kết quả số phiếu bầu đã được kiểm và tỷ lệ phiếu bầu hơn 60% dành cho vị đương kim tổng thống khiến người ta có thể nghĩ rằng ông Yudhoyono có thể thắng cử được ở ngay từ lần bỏ phiếu đầu tiên. Ông Yudhoyono thắng cử nhờ có được cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thiên thời là chiều hướng và tâm lý chính trị chung ở Indonesia muốn duy trì ổn định chính trị chứ không như thời trước, muốn đất nước chính thức chuyển giai đoạn. Địa lợi đối với ông Yudhoyono là đảng Dân chủ không chỉ đã trở thành đảng phái chính trị lớn nhất trong nghị viện mà còn gắn kết thành một khối thống nhất trở thành vừa là chỗ dựa vừa là diện mạo chính trị cho cả ông Yudhoyono. Còn nhân hòa là uy tín của cá nhân vị đương kim tổng thống. Cử tri đất nước đông người Hồi giáo nhất thế giới này và đồng thời cũng là đông dân thứ ba thế giới này đánh giá rất cao những chương trình phúc lợi xã hội và đặc biệt là quyết tâm chống tham nhũng của ông Yudhoyono. Khi giúp cho đảng Dân chủ trở thành đảng chính trị lớn nhất trong nghị viện ở cuộc bầu cử nghị viện mới rồi, họ đã bỏ trước lá phiếu cho Tổng thống Yudhoyono, kể cả khi không phải họ không nhận thấy vị tổng thống này chưa thực hiện hết tất cả các cam kết tranh cử.
Bên cạnh đó còn có những ưu thế rõ rệt của ông Yudhoyono so với 2 ứng cử viên tổng thống khác. Cả hai người ấy vừa có phần dính líu đến quá khứ lại vừa không thành công trong việc chứng tỏ cho cử tri thấy họ là sự lựa chọn tốt hơn. Thế và thời giúp Tổng thống Yudhoyono tái cử và việc tái cử này rất có lợi cho sự ổn định chính trị ở Indonesia.
Thảo Nguyên
Từ khóa liên quan
Tên người
Động từ
Danh từ
Cụm từ
Địa danh thế giới
Tổ chức
Từ chuyên môn