Được mùa, mất giá: Chính sách nào cho SX nông nghiệp?

Xem tin gốc 

VietnamNet - 42 tháng trước 130 lượt xem

Duoc mua, mat gia: Chinh sach nao cho SX nong nghiep?

- Sau những câu chuyện buồn về lúa gạo, cà phê, cá basa… được mùa mất giá, bạn đọc VietNamNet không khỏi xót xa trước tình cảnh người nông dân phải khóc trên những ruộng rau xanh mướt. Nhiều vấn đề đã đặt ra với cơ quan chức năng trong hoạch định sản xuất nông nghiệp trước việc làm ăn tự phát, manh mún của nông dân.

Tại sao không thu mua rau chuyển vào miền Nam?

Đọc thông tin về rau của người nông dân Hà Nội không bán được vì giá quá rẻ, tôi thấy thật lo lắng và có một số ý kiến.

Các cơ quan hữu quan đang đứng ở đâu và tại sao họ không có sự ủng hộ nào giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm? Tại sao không tổ chức thu mua, vận chuyển rau vào bán ở phía Nam?

Trong khi rau đang quá ế thừa tại Hà Nội thì rau Trung Quốc vẫn đàng hoàng vượt ngàn dặm xa tới tất cả các hang cùng ngõ hẻm, từ Bắc chí Nam của Việt Nam để bán với giá không hề rẻ. Chúng ta cần có sự họp bàn, tổ chức phối hợp đồng bộ của các ngành hữu quan thật nhanh, để giúp người dân bán được rau và người tiêu dùng cả nước được ăn rau giá rẻ do người dân mình làm ra. Phan Cong Thieu, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Xuất khẩu rau: Hướng đi tốt cho nông nghiệp VN

Thời kỳ này ở châu Âu đang là mùa xuân nhưng trong tháng tới, ở một số nước thời tiết sẽ rất lạnh. Vào mùa này, các loại rau quả bên Tây tương đối đắt đỏ do khí hậu quá lạnh và họ thường phải nhập khẩu rau quả quanh năm. Những loại rau như súp-lơ, bắp cải, su hào, củ cải có rẻ nhất tính ra tiền Việt cũng hơn 30.000 đồng/cái (củ).

Rau quả ở đây phong phú do nhập khẩu từ các nước sang. Trong khi ở VN, rau quả thừa mứa ê hề, bán rẻ đến mức xót xa. Xót xa quá khi công lao người trồng trọt dầm dãi nắng mưa vất vả, thức khuya dậy sớm mà "dã tràng xe cát biển Đông".

Các nước xuất khẩu rau quả làm giàu trong khi nước ta lại không làm được. Giá như ở các vùng nông thôn có điều kiện xây dựng các kho mát, kho lạnh như châu Âu thì rau quả tươi có thể chứa trong đó đến một vài tuần thì ít ra cũng còn có thời gian để xử lý. Lúc này mới thấy được vai trò của các nhà máy chế biến xử lý nông sản được bố trí hợp lý song song cùng với hệ thống giao thông thuận tiện, đặc biệt là cảng hàng không để lưu thông hàng hóa là vô cùng quan trọng.

Một vấn đề quan trọng là phải nâng cao chất lượng hàng hóa để gây được niềm tin với quốc tế thì lúc ấy nông nghiệp Việt Nam sẽ thuận lợi và đời sống người nông dân được nâng cao do sản xuất được những sản phẩm đạt chất lượng. Muốn vậy, Nhà nước phải mở những trường dạy nghề và tạo điều kiện tốt nhất cho bà con nông dân tiếp thu được những kiến thức tối thiểu trong sản xuất nông nghiệp. Khi đó, nền nông nghiệp Việt Nam sẽ phát triển tốt và chúng ta sẽ không còn phải buồn lòng nhìn thấy những người nông dân khóc vì rau nữa. Phi Cong, Đức, blueskylover_forever@...

Chính sách nào cho sản xuất nông nghiệp?

Em là sinh viên Trường ĐH Thương mại đang tìm hiểu thực tế trên các làng trồng rau. Em thấy thực trạng cuộc sống của người nông dân trồng rau rất đói và khổ, thậm chí đó là những vùng không xa Hà Nội lắm như Tây Tựu và Đông Anh.

Không chỉ trong năm nay, rau được mùa người dân khóc. Người nông dân vốn dĩ khóc quanh năm vì nghề chính không nuôi nổi gia đình, con cái họ ăn học. Việc trồng, bán rau nhỏ lẻ, manh mún làm cho các chủ buôn ép giá, người dân không bán cho các tay ép giá đó thì chỉ có đổ đi. Vì vậy, dù chịu hòa vốn, chịu lỗ, người dân vẫn phải bán và họ vẫn phải trồng rau vì đó là nghề chính của làng quê họ.

Thiết nghĩ, nếu những địa phương có vùng trồng rau quan tâm, tổ chức theo qui mô, xây dựng kế hoạch, đầu tư... cho người nông dân thì họ có phải rơi vào tình trạng khổ sở, dở khóc dở cười như bao lâu nay không? Vu Thu Thuy, Hà Nội, sophie_missthuy@...

Thật khổ cho người nông dân, được mùa cũng như mất mùa, lòng họ đều ngập tràn nỗi lo. Trong cơn bão giá thị trường, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhân dân mang tính thiết thực. Nếu như tầng lớp công nhân viên chức được hỗ trợ thông qua việc tăng lương thì ai sẽ là người "tăng lương” cho những người nông dân một nắng hai sương?

Những mong trồng rau màu để cải thiện thu nhập sau cây lúa “chín bỏ làm buồn” thì nay rau được mùa, người nông dân cũng đầy lo lắng. Không chỉ trong vấn đề rau ở Hà Nội trong những ngày qua mà câu chuyện về người nông dân với nỗi lo được mùa chúng ta đã thấy và nghe ở nhiều nơi trên đất nước. Vậy trong trận chiến chống đói nghèo này, các nhà hoạch định chính sách đã làm những việc gì? Lê Văn Chuẩn, Cầu Giấy, Hà Nội, nonameeverest@...

Tôi là người ở quê nên thấm thía nỗi vất vả của người nông dân một nắng hai sương làm được hạt thóc hay có một mớ rau xanh ra chợ bán là biết bao mồ hôi. Vậy mà công sức rẻ mạt quá!

Quê tôi cách trung tâm Hà Nội 40km, chuyên trồng rau phục vụ Hà Nội, vậy mà có doanh nghiệp thu mua nào đoái hoài tới đâu, có nhà khoa học nào hướng dẫn trợ giúp đâu, có dự án nào đầu tư giúp người nông dân đâu? Nếu Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương không có những chính sách cụ thể bảo đảm đầu ra cho sản phẩm thì mãi mãi vẫn có những hiện tượng như người nông dân thua lỗ với con cá basa, chặt đốt cây cà phê, thóc lúa rớt giá, rau xanh rẻ hơn bèo... Huy Hoa, nguyenhuyhoa2007@...

Được mùa rớt giá là câu chuyện mà người dân VN thường mắc phải. Đợt lụt năm ngoái tại Hà Nội đẩy giá rau lên cao và người dân lại đổ xô đi trồng rau mong giá rau sẽ tăng giá trước hoặc sau Tết. Đến hiện giờ, rau thu hoạch cùng đợt sẽ rất nhiều và dẫn đến giá rẻ là điều dễ hiểu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nên có chính sách quản lý tốt hơn để người dân bớt phải đổ nước mắt sau những giọt mồ hôi bươn chải cuộc sống. Nguyễn Thanh Hùng, ĐH Lâm nghiệp, thanhhungnguyen1612@...

Nghĩ cũng khổ cho người nông dân. Nhưng vấn đề chính là do họ làm ăn manh mún, nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm nên mới xảy ra tình trạng này. Tôi chỉ thấy 1 điều là khi giá rau hay nông phẩm, đặc biệt là giá rau trong tháng Hà Nội bị lụt, tăng lên 10 -20 lần thì tại sao không có ai kêu hay đề nghị bớt giá? Đến nay, giá rau giảm đến mức tối thiểu thì nông dân lại đòi hỗ trợ. Tôi nghĩ, cơ quan chức năng còn quá kém trong việc dự báo và quản lí kinh tế nông thôn. honga_hanu@...

Khi giá rau, gạo, cà phê… bị rớt giá cũng như tăng giá mà người nông dân không được hưởng lợi thì ta vẫn thấy rõ một điều lâu nay chưa thể làm được, đó là thiếu một tổ chức cung cấp thông tin thị trường, dự báo chính xác cho người nông dân, người sản xuất. Khi không làm được thì thiệt hại bao giờ cũng thuộc về người lao động. Nguyen Duc Manh, Hà Nội, kysugt@...

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Danh từ riêng
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang