Được Mỹ chống lưng, Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên

Mỹ tái khẳng định đảm bảo an ninh, Hàn Quốc bắn 5 phát pháo hạm cảnh cáo khi tàu tuần tra Triều Tiên vượt qua đường ranh giới.

Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu tuần tra Bình Nhưỡng

Trong những ngày qua, sau khi Triều Tiên phóng tên lửa mang theo vệ tinh vào vũ trụ và tuyên bố sẽ tiếp tục thử tên lửa hạt nhân lần thứ 5, các nước trên thế giới đã có những phản ứng dữ dội.

Mới đây Bình Nhưỡng cũng đã tiếp tục có động thái đe dọa an ninh hàng hải của Hàn Quốc. Theo AFP, ngày 8/2, Hải quân Hàn Quốc đã bắn 5 phát pháo hạm cảnh cáo một tàu tuần tra Triều Tiên vượt qua Đường ranh giới phía Bắc (NLL) trên biển Hoàng Hải, một ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng tên lửa tầm xa.

Tàu hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu tuần tra Bình Nhưỡng. Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra lúc 6h55 phút sáng (giờ địa phương). Khu vực mà tàu Triều Tiên xâm nhập nằm ở phía Tây bán đảo Triều Tiên, gần đảo Socheongdo của Hàn Quốc.

Theo một quan chức quốc phòng, tàu này đã nhanh chóng rút đi sau khi hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo.

Hàn Quốc coi NLL là ranh giới phân định lãnh hải giữa hai miền Triều Tiên ở Hoàng Hải, trong khi Bình Nhưỡng không công nhận và coi ranh giới này là bất hợp pháp.

Cả hai nước đều thường xuyên chỉ trích nhau về các vụ xâm phạm của tàu đối phương và đã từng xảy ra một số vụ đụng độ giữa hải quân hai nước trong các năm 1999, 2002 và 2009.

Mỹ bảo đảm an ninh cho đồng minh

Trước động thái Triều Tiên thử tên lửa, hạt nhân, đe dọa an ninh toàn cầu Mỹ cũng đã nhiều lần lên tiếng khẳng định việc Whashington sẽ đứng ra đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc và Nhật Bản.

Mới đây nhất, ngày 7/2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng John Kerry đã điện đàm với những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc, để thảo luận vụ phóng tên lửa sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP)

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong các cuộc điện đàm, ông Kerry đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với nền an ninh và quốc phòng của các đồng minh, đồng thời nhấn mạnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên "đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế".

Ngoại trưởng Mỹ cũng nêu bật tầm quan trọng của việc quốc tế đưa ra một phản ứng thống nhất đối với các hành động khiêu khích của Triều Tiên, trong đó bao gồm một nghị quyết mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Liên quan đến biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 8/2 cũng đã nhấn mạnh, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã làm gia tăng sự cần thiết của việc siết chặt trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, bất chấp sự cảnh báo của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, trang mạng Yonhap dẫn nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết, bất chấp mọi lời cảnh báo Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất, hay vụ thử hạt nhân thứ 5.

Quân đội Hàn Quốc tiếp tục được đặt trong tình trạng báo động sau khi, Triều Tiên hôm 7/2 tuyên bố phóng thành công tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo.

Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên của Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên hiện đã sở hữu công nghệ chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. "Vệ tinh Triều Tiên phóng được cho nặng khoảng 200kg, gấp đôi so với vệ tinh được phóng năm 2012", quan chức này cho biết.

Yên Sở (Tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/tin-24h/duoc-my-chong-lung-han-quoc-ban-canh-cao-tau-trieu-tien-69190/