Dựng rào chắn để giảm tải ùn tắc ngày khai hội chùa Hương

Sáng 13/2 (mùng 6 Tết), hàng vạn du khách đổ về chùa Hương trong ngày khai hội khiến nhiều nơi luôn bị quá tắc nghẽn, nhiều biện pháp đã được đưa ra để tránh tình trạng quá tải này.

Clip Khai hội chùa Hương mùng 6 Tết

Thời tiết trong ngày khai hội Chùa Hương (mùng 6 Tết) khá nắng ráo, thuận lợi cho hàng vạn du khách về đây du xuân đi lễ đầu năm.

Từ bến đò tới cửa chùa Thiên Trù, cáp treo đi và lối xuống động Hương Tích khá đông đúc.

Thời điểm 7h30 phía trước cửa động Hương Tích, dòng người đã chật kín lối vào.

Biện pháp tình thế để tránh số lượng quá lớn người phía dưới động và tránh ùn tắc xô đẩy tại lối vào là hạ rào chắn để điều phối lượng người.

Cụ già và em nhỏ cùng phụ huynh đi theo được ưu tiên thoát khỏi rào chắn để tránh dòng người xô đẩy.

Thiếu tá Nguyễn Đức Tưởng, tổ trưởng tổ an ninh trật tự động Hương Tích trực tiếp ra hiện trường để điều phối dòng người vào động. Thiếu tá cho biết: "Năm nay nghỉ tết dài, nhằm ngày chính hội, lượng người đổ về khá đô, tổ an ninh trật tự tại đây phải liên tục 12 chiến sĩ túc trực giải quyết các vấn đề ách tắc và mất an ninh trật tự".

Nhà ga cáp treo Thiên Trù, hàng ngàn người dân xếp hàng từ ngoài sân chờ tới hàng rào zíc zắc.

Nhiều người cầm tấm vé trên tay với tình trạng ngán ngẩm.

Do năm nay khai hội vào 9h sáng nên người dân đổ về chùa Thiên Trù dự khai hội từ sớm và ngồi chờ tại đây.

Sân chùa thu hút hàng ngàn người tham dự buổi lễ khai mạc.

Do lượng người tập trung tại sân chùa khá đông nên nhiều người đã cố tình trèo vào vườn hoa của chùa để vào sân trong.

Cảnh tượng dẫm đạp vườn hoa và trèo tường gây phản cảm trong mắt các phật tử và du khách về đây dự lễ.

Nguyễn Lan Anh, sinh viên trường ĐH Thăng Long Hà Nội, thuộc câu lạc bộ phật tử Lý Triều Quốc Sư cho biết, bạn đã đi khai hội Chùa Hương vào 6 năm liên tiếp. Bạn và gia đình thường đi vào động Hương Tích từ rất sớm để tránh khỏi tình trạng đông đúc và tắc đường.

Trong sáng ngày khai hội, từ 4h nhiều người đã lên đò từ suối Yến để có thể cảm nhận cảm giác thong dong đi lễ.

Phía trong động thời điểm sáng sớm tuy đông nhưng đa phần di chuyển được và dễ dàng dâng lễ hơn.

Theo ban tổ chức cho biết, trong 2 ngày trước lễ khai hội đã có hơn 50.000 lượt người đổ về trong 1 ngày gây nên tình trạng tắc kéo dài ở đây. Nhằm tránh tình trạng trên, ban tổ chức đã phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự tại bến đò, các chùa chính và khu vực hàng quán.

Theo Phương Thảo / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/xa-hoi/dung-rao-chan-de-giam-tai-un-tac-ngay-khai-hoi-chua-huong-20160213094303799.chn